Johnny Trí Nguyễn đến mừng tình cũ Ngô Thanh Vân ra mắt "Hai Phượng"

Hương Bùi Thứ sáu, ngày 15/02/2019 11:10 AM (GMT+7)
Sự xuất hiện của nam diễn viên và bạn gái trong buổi ra mắt phim mới của Ngô Thanh Vân thu hút nhiều sự chú ý.
Bình luận 0

Vào ngày Valentine 14/2, bộ phim “Hai Phượng” do Ngô Thanh Vân đóng chính và sản xuất đã có buổi ra mắt tại TP.Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của đông đảo sao Việt.

Nhiều bạn bè, nghệ sĩ thân thiết đã có mặt để chúc mừng tác phẩm điện ảnh cuối cùng của Ngô Thanh Vân trong vai trò “đả nữ”.

Đáng chú ý trong số đó là sự xuất hiện của Johnny Trí Nguyễn – bạn trai cũ của Ngô Thanh Vân. Đây là lần hiếm hoi cặp đôi gặp lại nhau sau nhiều năm chia tay. Cặp đôi từng là cặp đôi trai tài, gái sắc của showbiz Việt và có 6 năm hạnh phúc bên nhau trước khi đường ai nấy đi.

img

Johnny Trí Nguyễn đến chung vui cùng Ngô Thanh Vân trong buổi công chiếu Hai Phượng.

img

Đáng chú ý, nam diễn viên còn đưa cả bạn gái mới Nhung Kate đến chúc mừng tình cũ.

Johnny Trí Nguyễn và bạn gái mới – Nhung Kate xuất hiện với hình ảnh bình dị không kém phần bụi bặm khi diện áo sơ mi, quần jeans đến buổi công chiếu.

Dù từng có tình cảm, nhưng Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết sau khi chia tay. Những bộ phim do Ngô Thanh Vân đóng chính trước đây luôn nhận được nhiều sự ủng hộ từ tình cũ.

Chia sẻ về quá trình thực hiện phim “Hai Phượng”, Ngô Thanh Vân cho biết, để làm được dự án này, cô đã rất kiệt sức và phải nhiều lần tiêm thuốc giảm đau, uống đủ loại thuốc.

“Khi làm phim hành động thì diễn viên bắt buộc phải hy sinh bản thân mình. Chưa kể ‘Hai Phượng’ là phim hành động cuối cùng của tôi, nên tôi muốn mình phải làm tốt nhất có thể.

Suốt thời gian quay phim, tôi phải tiêm thuốc giảm đau, uống nhiều loại thuốc, làm đủ mọi thứ để có đủ sức lực thực hiện các cảnh quay hành động nguy hiểm. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức khi cố gắng thực hiện vai diễn cuối cùng này”, nữ diễn viên chia sẻ.

img

Ngô Thanh Vân cho biết, cô đã kiệt sức khi thực hiện dự án phim hành động cuối cùng.

Ngoài ra, khi được hỏi về tham vọng đạt doanh thu trăm tỉ giống “Cua lại vợ bầu” của Trấn Thành, Ngô Thanh Vân cho biết, “Hai Phượng” là sản phẩm mà cô và êkip đã bỏ ra rất nhiều mồ hôi, tâm huyết, nên cô hy vọng bộ phim sẽ đạt doanh thu khả quan khi chính thức ra rạp.

“Mỗi thị trường sẽ có một sản phẩm khác nhau và tất cả đều cạnh tranh công bằng, Hai Phượng và Cua lại vợ bầu cũng vậy. Tôi mong khán giả sẽ bỏ tiền mua vé để góp phần ủng hộ nhà sản xuất, để chúng tôi có thêm động lực làm tiếp những sản phẩm sau này.

Nếu doanh thu của phim không bằng Cua lại vợ bầu, tôi chưa biết mình sẽ nói gì, nhưng chắc chắn sẽ rất buồn”, Ngô Thanh Vân cho hay.

Đả nữ màn ảnh Việt khẳng định, “Hai Phượng” là bộ phim hành động cuối cùng mà cô tham gia. Nếu được mời đóng phim trong tương lai, cô sẽ chỉ nhận lời nếu cát xê lên tới 1 triệu USD.

 “Tôi nói thật, nếu muốn tôi đóng phim hành động thì phải trả cát xê 1 triệu đô tôi mới nhận. Không cần biết vai diễn đó có hay hay không, cứ trả 1 triệu đô thì chắc chắn Ngô Thanh Vân sẽ nhận lời”, nữ diễn viên chia sẻ.

Phim Trường Giang, Nhã Phương, Trấn Thành có xứng với doanh thu 100 tỷ?

Thử đặt lên bàn cân 3 bộ phim Siêu sao siêu ngố, Trạng Quỳnh, Cua lại vợ bầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem