Jose Mourinho trên tầm Pochettino, Tottenham sẽ vô địch Premier League?

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 05/12/2020 06:10 AM (GMT+7)
Giúp Tottenham dẫn đầu bảng Premier League 2020/2021 sau 10 vòng đấu, Jose Mourinho bắt đầu tạo được dấu ấn mạnh mẽ và giúp Gà trống ấp ủ tham vọng trở thành nhà vô địch ở mùa giải này.
Bình luận 0

Ngày 20/11/2019, Jose Mourinho được bổ nhiệm làm HLV trưởng Tottenham Hotspur, thay thế Mauricio Pochettino bị sa thải. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn là "cục nam châm" với giới truyền thông và ông rất biết cách thể hiện bản thân bằng những lời nói, hành động không giống ai.

Nhưng trên thực tế, Mourinho là một nhà cầm quân tài ba thực sự. Đến Tottenham, ông đã giúp đội bóng này dần vượt qua cuộc khủng hoảng mini. Tới mùa giải 2020/2021, Mourinho bắt đầu tạo ra dấu ấn theo phong cách đặc trưng của ông.

Jose Mourinho khác Pochettino, Tottenham sẽ vô địch Premier League? - Ảnh 1.

Mourinho giúp Tottenham thay đổi mạnh mẽ

Tottenham khởi đầu Premier League mùa này rất tệ, khi họ chơi kém cỏi và để thua bạc nhược 0-1 trước Everton. Rất nhiều chỉ trích dồn vào Mourinho cũng như các học trò, nhưng "Người đặc biệt" bỏ ngoài tai mọi sự phê phán.

Thật bất ngờ, trong 9 trận đấu sau đó, Tottenham hoàn toàn lột xác khi giành 6 chiến thắng, hòa 3 trận và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 21 điểm (bằng điểm Liverpool nhưng hơn chỉ số phụ).

Ấn tượng mạnh mẽ nhất mà Mourinho tạo ra với Tottenham sau 10 trận đầu tại Premier League là chiến thắng 6-1 trước M.U ngay trên sân Old Trafford. Chính Mourinho sau đó đã nói: "Sẽ mất rất nhiều năm nữa mới có thể có một đội bóng ghi 6 bàn và đánh bại được M.U trên sân bóng của họ".

Với Pochettino, Tottenham đã có nhiều khoảng thời gian thăng hoa và lọt vào nhóm Big Six của Premier League. Nhưng đội bóng này chưa có đủ phẩm chất và sự tự tin của một ứng cử viên vô địch thực thụ. Pochettino rất giỏi, nhưng ông chưa đủ đẳng cấp để nhào nặn Tottenham thành một đội bóng thiện chiến, có đủ quyết tâm và trình độ để hướng tới ngôi quán quân.

Mourinho thì khác hẳn. Ông đúng là một người có gen chinh phục các danh hiệu. Từ Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid cho tới M.U, đi đến đâu Mourinho cũng có được chức vô địch ở nhiều cấp độ khác nhau.

Với Tottenham ở mùa này, Mourinho đang có trong tay rất nhiều cầu thủ xuất sắc như Lloris, Kane, Son Heung-min... để hướng tới sự cạnh tranh cho danh hiệu vô địch. Lợi thế của Tottenham là họ chỉ phải dự Europa League, sân chơi không quá nhiều sức hút như Champions League nên Mourinho có thể toàn tâm, toàn ý cho Premier League.

Jose Mourinho khác Pochettino, Tottenham sẽ vô địch Premier League? - Ảnh 2.

Mourinho có tầm vóc và khả năng chinh phục danh hiệu cao hơn Pochettino

Liverpool, M.U, Chelsea và Man City phải dốc hết sức cho Champions League nên họ sẽ hao hụt thể lực khi đá Premier League. Điều này mang đến thêm những điểm cộng cho Tottenham. Ở thời điểm lịch thi đấu của mùa 2020/2021 rất dày, việc có thể phân chia sức lực hợp lý của Tottenham sẽ giúp họ có cơ hội bứt phá tại Premier League.

Các cầu thủ của Tottenham cũng thể hiện sự nể trọng rất lớn với Mourinho. Tiền vệ Eric Dier khẳng định: "Từ khi Mourinho xuất hiện, Tottenham đã trở thành một đội bóng khác. Ông ấy giúp chúng tôi tự tin và mạnh dạn nghĩ đến ngôi vô địch Premier League. Với Mourinho, Tottenham có thể làm nên những điều kỳ diệu".

Dù phong cách huấn luyện khá giống Pochettino, nhưng Mourinho dường như ở một tầm vóc cao hơn. Chính vì vậy, các cổ động viên Tottenham hoàn toàn có thể hy vọng Gà trống sẽ tạo được kỳ tích tại Premier League mùa này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem