Jung Joon Young thừa nhận phát tán clip sex trong vụ môi giới mại dâm

Minh Châu Thứ tư, ngày 13/03/2019 08:31 AM (GMT+7)
Trong bức tâm thư, Jung Joon Young thừa nhận mọi tội danh, tuyên bố ngừng hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc.
Bình luận 0

Hai ngày trước, chương trình SBS Eight O’clock News của đài SBS cho biết danh tính nam ca sĩ xuất hiện trong cuộc trò chuyện Kakaotalk mà SBS funE tung ra ngày 26.2 chính là Jung Joon Young. Anh từng là một ca sĩ – diễn viên – MC truyền hình nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Jung Joon Young chính là người đã quay lại các video cảnh “nóng” của các cô gái trong hộp đêm rồi gửi chúng vào nhóm chat 8 người, trong đó có Seungri (Big Bang). Sau khi trở về nước, anh đã bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc quay lén và phát tán clip sex.

img

Jung Joon Young đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tối 12/3, Jung Joon Young cùng công ty quản lý đã đăng tải bức tâm thư thừa nhận mọi tội lỗi của mình về việc phát tán clip nóng, đồng thời xin rút khỏi làng giải trí Hàn Quốc.

Bức tâm thư của Jung Joon Young được tạm dịch như sau: “Dù cảm thấy vô cùng xấu hổ và tội lỗi, tôi vẫn xin được viết bức thư này. Tôi, Jung Joon Young, đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ việc này sau khi trở về Hàn Quốc vào ngày 12/3. Mặc dù đã muộn nhưng tôi vẫn muốn thông qua bức thư này để gửi lời xin lỗi đến tất cả những người đã quan tâm và cho tôi cơ hội thứ hai.

Tôi xin được thừa nhận mọi tội lỗi, mọi cáo buộc liên quan. Tôi đã quay lại và phát tán clip của những cô gái mà không có sự đồng thuận của họ vào group chat trên mạng xã hội. Khi thực hiện hành vi này, tôi không hề có cảm giác tội lỗi. Là người của công chúng, tôi đã có hành động phi đạo đức, thiếu suy nghĩ và đáng bị chỉ trích”.

img

Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến fan hâm mộ.

Sau đó, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi tới những người phụ nữ xuất hiện trong các clip “nóng” bị anh quay lén và khán giả: “Hơn tất thảy, tôi xin được quỳ gối và xin lỗi tất cả những người phụ nữ xuất hiện trong các clip này, những người chỉ biết được sự thật ghê tởm này sau khi vụ việc được đưa ra ánh sáng. Tôi xin được gửi lời xin lỗi tới những người đang vô cùng bất ngờ, tức giận và thất vọng vì vụ việc này.

Tôi đang tiến hành rút khỏi tất cả chương trình mà tôi đã từng xuất hiện và sẽ ngừng mọi hoạt động trong ngành giải trí. Giờ đây, tôi sẽ dành cả phần đời còn lại để ăn năn, hối cải về những hành động vô đạo đức và bất hợp pháp liên quan đến vụ án này của bản thân. Tôi thành thật xin lỗi những người phụ nữ đã phải chịu đựng sự tổn thương lớn lao vì hành động của tôi, xin lỗi những người tức giận nhiều hơn là thất vọng, những người đã giúp tôi trở thành nhân vật của công chúng và trân trọng tôi. Tôi sẽ tham gia vào quá trình điều tra với thái độ thành thật nhất vào ngày 14/3 sắp tới và chấp nhận mọi hình phạt đưa ra vì hành động của mình. Một lần nữa xin được gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất. Tôi xin lỗi!”.

Hiện tại, SBS và báo chí và cảnh sát Hàn Quốc đang tìm kiếm thêm bằng chứng chứng minh Jung Joon Young phạm tội cùng những người bạn nghệ sĩ trong nhóm chat.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem