Juve vào chung kết Coppa Italia, HLV Pirlo khen... thủ môn đối phương

Khánh Gia Thứ tư, ngày 10/02/2021 06:53 AM (GMT+7)
HLV Andrea Pirlo không tỏ ra quá vui mừng và đưa ra lời cảnh báo với các học trò sau khi Juve hòa Inter Milan 0-0 tại trận bán kết lượt về Coppa Italia để giành chiến thắng chung cuộc 2-1.
Bình luận 0

Ở trận lượt đi, Juve đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Giuseppe Meazza của Inter. Siêu sao Cristiano Ronaldo đã lập cú đúp trong trận đấu ấy để mang về lợi thế cực lớn cho Bà đầm già.

Có vốn về bàn thắng nên Juve tỏ ra thận trọng và nhập cuộc không tốt bằng Inter. Trong những phút đầu tiên, đội khách liên tục dồn lên phía trước và có một số cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, Lautaro, Lukaku, Eriksen... đều không có được sự chính xác cần thiết để đánh bại được thủ môn lão luyện Buffon.

Juve vào chung kết Coppa Italia, HLV Pirlo khen... thủ môn đối phương - Ảnh 1.

Ronaldo không có duyên ở trận lượt về

Đến phút 42, Juve mới có được pha tấn công có nét đầu tiên, nhưng Ronaldo đã sút bóng không đủ hiểm hóc. Sang hiệp hai, Juve dần xốc lại đội ngũ và chơi phản công rất hay. Mặc dù vậy, trong một ngày thi đấu vô duyên, Ronaldo đã bỏ lỡ rất nhiều tình huống có thể ghi bàn.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này giúp Juve thắng chung cuộc 2-1 và lọt vào chung kết.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Pirlo cho biết: "Tôi đã đặt mục tiêu đến giai đoạn này của mùa giải đầu tiên dẫn dắt Juve là giúp đội bóng lọt vào vòng knock-out Champions League, đoạt Siêu cúp Italia và có mặt ở trận chung kết Coppa Italia. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng trên thực tế mọi thứ vẫn chưa đi đến cái đích cuối cùng nên tất cả phải tiếp tục làm việc và duy trì sự tập trung".

Đánh giá kỹ hơn về lực lượng cũng như lối chơi của hai đội ở trận đấu này, HLV Pirlo nhấn mạnh: "Tôi rất may mắn khi sở hữu 4 trung vệ xuất sắc và họ đang làm tốt công việc của mình. Trong trận đấu này, chung tôi đã chơi xuất sắc vì Inter hầu như không có cú sút trúng đích nguy hiểm nào. Chúng tôi có nhiều cơ hội sắc bén hơn và Samir Handanovic (thủ môn của Inter) chính là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân.

Chúng tôi phòng ngự với sơ đồ 4-4-2, nhưng phối hợp và vận dụng nó một cách linh hoạt. Thực tế, chúng tôi xây dựng cách chơi của mình bằng sự di chuyển phù hợp với chiến thuật của đối thủ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem