Kẻ cưỡng hôn trong thang máy có phải là cảnh vệ của Thủ tướng?

PV Thứ ba, ngày 26/03/2019 09:48 AM (GMT+7)
Hiện trên mạng đang xuất hiện thông tin cho rằng, đối tượng sàm sỡ, cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy bị phạt 200 nghìn là người làm cảnh vệ cho Thủ tướng Chính phủ.
Bình luận 0

img

Đối tượng Đỗ M.H sàm sỡ phụ nữ trong thang máy bị Công an phạt hành chính mức 200 nghìn đồng (ảnh IT).

Trao đổi với PV Dân Việt về việc này, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định, đó là thông tin bịa đặt, xuyên tạc nhằm mục đích xấu. Người phát ngôn Chính phủ cho biết thêm, trong đội cảnh vệ cho Thủ tướng Chính phủ không có ai tên giống như đối tượng sàm sỡ vừa bị Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội xử phạt hành chính.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện thông tin nói về nhân thân của đối tượng Đỗ M.H (người sàm sỡ nữ sinh viên trong thang máy nhà chung cư Golden Palm -Hà Nội). Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Đỗ M. H. là cháu của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Khi trao đổi với báo chí, Tướng Đỗ Hữu Ca đã khẳng định không có người cháu, hay người họ hàng nào có tên Đỗ M.H. Ông cũng khẳng định đó là thông tin bêu xấu.

Liên quan đến vụ việc này, mới đây Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 138 về giải quyết phản ảnh của báo chí về một số vụ việc gây mất an ninh trật tự xảy ra trong thời gian ra.

Trong văn bản có nhắc vụ nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy chung cư Golden Palm trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhưng đối tượng vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính 200 nghìn đồng.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm tra việc xử lý vụ đối tượng có hành vi sàm sỡ nữ sinh trong thang máy chung cư. "Trường hợp các quy định pháp luật hiện hành có liên quan chưa đủ nghiêm khắc để răn đe, ngăn chặn các hành vi tương tự, Bộ Công an khẩn trương đề xuất, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp", văn bản nêu rõ.

Trước đó, khoảng 22h đêm 4.3, chị P. H.V. (20 tuổi, đang là sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội) vào thang máy của tòa chung cư Golden Palm để lên phòng thì một người đàn ông lạ mặt xin số điện thoại để làm quen và chị từ chối.

Khi thang máy đến tầng nhà chị V thì người đàn ông này chặn cửa, không cho ra và có những hành động sàm sỡ, cưỡng hôn.

Trong lúc cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi người đàn ông lạ mặt, chị V. bị trầy xước ở mũi và tay, tinh thần hoảng loạn.Trong đêm hôm ấy, chị V. đã trình báo vụ việc với Ban quản lý tòa nhà và Công an phường Nhân Chính.

Toàn bộ hành động của người đàn ông lạ mặt với chị V. đã được camera giám sát trong thang máy ghi lại.

Người đàn ông này được xác định là Đỗ M.H. Sau đó, hành vi của Đỗ M.H bị Công an quận Thanh Xuân ra quyết định xử phạt hành chính 200 nghìn đồng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem