Cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy, phạt 200 nghìn đồng như trò đùa

Bạn đọc Nguyễn Quang Trung (Cầu Giấy, Hà Nội) Thứ ba, ngày 19/03/2019 10:14 AM (GMT+7)
"Vụ việc cô gái bị sàm sỡ, cưỡng hôn trong thang máy, đối tượng chỉ bị phạt 200.000 đồng, cứ như chuyện đùa" - bạn đọc Nguyễn Quang Trung nêu quan điểm.
Bình luận 0

Với 200.000 đồng bây giờ mọi người ra đường có thể mua được những cái gì? Nó có đủ cho một bữa ăn không hay chỉ có thể tụ tập được với hội bạn bên quán vỉa hè với vài cốc trà đá cùng đĩa hướng dương, hay sang chảnh hơn là mua được 1 vài cốc trà sữa?

Giờ đây, tôi khẳng định rằng với 200.000 đồng bạn có thể có được 1 nụ hôn của một cô gái nào đó mà bạn thấy ưa nhìn khi đi trong thang máy hay ngoài phố. Tôi chưa bao giờ thấy đồng tiền nó lại “có giá” như vậy. Hai trăm nghìn mua một nụ hôn, tức là mua luôn cả danh dự, nhân phẩm của một người con gái.

Như vậy danh dự nhân phẩm của một con người hóa ra cũng chỉ bằng vài ba cốc trà sữa, trà chanh mà thôi.

img

Cộng đồng mạng bày tỏ bức xúc trước thông tin mức xử phạt dành cho kẻ sàm sỡ cô gái trong thang máy.

Ảnh: chụp màn hình 

Trong thời gian gần đây các phương tiện thông tin đại chúng nói rất nhiều về các vụ dâm ô và nạn  nhân là các em bé gái, các cô gái. Người ta lên tiếng bảo vệ nạn nhân, lên tiếng bài trừ những hành động xấu xa này, thế nhưng với một sự việc cô gái bị cưỡng hôn trong thang máy mà thủ phạm lại “được” chịu một mức phạt hành chính 200.000 đồng – mức phạt mà ai nghe cũng tưởng trò đùa.

Chẳng biết với mức phạt như vậy liệu có thể răn đe kẻ phạm tội được không hay lại như cộng đồng mạng nói “Tôi xin nộp trước 1.000.000 đồng để có được 5 lần hôn”.

* Ngày 4.3, một nữ sinh 20 tuổi vào thang máy để lên căn hộ ở phường Nhân Chính thì bị một người đàn ông không quen biết buông lời tán tỉnh, xin số điện thoại nhưng nữ sinh này từ chối. Ngay sau đó, cô gái bị gã này dồn vào góc thang máy, ôm và hôn. Sau khi sự việc xảy ra, nữ sinh này đã tới trình báo tại cơ quan công an.

Tại buổi làm việc chung anh ta đã đồng ý xin lỗi công khai trước sự chứng kiến của cư dân, ban quản lý tòa nhà, tổ dân phố, Công an quận, phường... Tuy nhiên, các buổi gặp sau đó anh ta liên tục vắng mặt, trốn tránh.

Ngày 18.3, công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng với đối tượng cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem