Đối tượng đưa 4 lao động sang Campuchia bán với giá 650 USD/người sẽ bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ ba, ngày 28/06/2022 19:42 PM (GMT+7)
Bằng nhiều hình thức, Trần Ngọc Chung đã lôi kéo nạn nhân với chiêu bài việc nhẹ lương cao ở Capuchia. Sau đó, đối tượng bán các nạn nhân rồi trở về nước. Với thủ đoạn này, Chung sẽ bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

Khởi tố kẻ đưa 4 lao động sang Campuchia bán với giá 650 USD/người

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Chung (19 tuổi, ở khu phố Trung Thịnh, phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn) về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".

Theo điều tra ban đầu, Chung là người từng sang Campuchia làm việc tại casino. Trong thời gian ở đây, Chung sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin, gọi điện cho bạn bè, người quen để lôi kéo sang Campuchia.

Kẻ đưa 4 lao động sang Campuchia bán với giá 650 USD/người sẽ bị xử lý thế nào?

 - Ảnh 1.

Trần Ngọc Chung, đối tượng đưa 4 lao động sang Campuchia bán với giá 650 USD/người tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Làm việc tại Campuchia, mặc dù biết công việc ở đây nặng nhọc, vất vả nhưng Chung vẫn nói dối là sang làm việc nhẹ nhàng, lương cao. Sau khi thuyết phục được 4 người ở TP Sầm Sơn đồng ý sang Campuchia.

Ngày 1/3, Chung đã tổ chức cho những người này vượt sông qua biên giới ở tỉnh Long An, sang Campuchia làm việc tại các casino. 

Sau khi đưa được 4 người ở TP Sầm Sơn sang Campuchia, Chung đã bán số lao động này cho một công ty với giá 650 USD/người, sau đó trở về nước, để mặc họ ở lại tại các sòng bài trực tuyến nước sở tại.

Trong khi làm việc tại Campuchia, 4 người bị quản lý ép buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng và bị ngược đãi.

Kẻ đưa 4 lao động sang Campuchia bán có thể bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội danh mà Trần Ngọc Chung vừa bị khởi tố được quy định tại Điều 349 Bộ luật hình sự 2015.

Theo vị luật sư, trước đây theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1985 hành vi vượt biên trái phép, ở lại nước ngoài trái phép sẽ bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên những hành vi này hiện nay đã được phi hình sự hóa, không còn là tội phạm. Bộ luật hình sự năm 2015 còn tội vượt biên trái phép, tội trốn ở lại nước ngoài trái phép.

Hành vi xuất cảnh, nhập cảnh, trái phép sẽ bị xử phạt hành chính, nếu đã bị phạt hành chính mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 347 Bộ luật hình sự với mức xử phạt có thể đến 3 năm tù.

Việc đi nước ngoài, trở về Việt Nam phải thực hiện theo thủ tục suất nhập cảnh, có sự quản lý của nhà nước nhằm quản lý dân cư, đảm bảo an ninh quốc gia.

Hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép của công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch sẽ bị xử phạt hành chính nếu như vi phạm lần đâu, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Còn đối với những người tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép như trường hợp của Trần Ngọc Chung là hành vi nguy hiểm cho xã hội và sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hành vi của Trần Ngọc Chung sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 349 Bộ luật hình sự năm 2015, tội danh và hình phạt được quy định như sau:

Điều 349. Tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

1. Người nào tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 120 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm tội 2 lần trở lên; Đối với từ 5 người đến 10 người; Có tính chất chuyên nghiệp; Thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: Đối với 11 người trở lên; Thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên; Làm chết người.

Từ phân tích trên, luật sư Thơ cho biết, nếu bị truy tố về tội danh như đã khởi tố, tùy tính chất mức độ mà Trần Ngọc Chung sẽ có thể phải đối mặt với các khung hình phạt như trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem