Đối tượng giết bạn học của em gái rồi hiếp dâm, cướp tài sản ở Bến Tre đối diện khung hình phạt cao nhất

Quang Trung Thứ năm, ngày 16/06/2022 08:14 AM (GMT+7)
Dụ dỗ bạn học của em gái đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Khi bị chống cự, Võ Hoàng Khang ra tay giết nạn nhân rồi giao cấu với thi thể và cướp tài sản. Luật sư cho rằng, với những hành vi này, nghi phạm khó tránh khung hình phạt cao nhất.
Bình luận 0

Giết bạn học của em gái rồi hiếp dâm, cướp tài sản

Ngày 15/6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Hoàng Khang (26 tuổi, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, Bến Tre) để điều tra về 3 hành vi: hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giết người, cướp tài sản.

Kẻ giết bạn học của em gái rồi hiếp dâm, cướp tài sản ở Bến Tre khó thoát án tử? - Ảnh 1.

Võ Hoàng Khang, nghi phạm giết bạn học của em gái rồi hiếp dâm, cướp tài sản ở Bến Tre. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Khang và em T.T.M.P. (13 tuổi, ngụ cùng địa phương) quen biết nhau từ trước vì P. là bạn học cùng lớp với em gái của Khang. Do cần tiền tiêu xài, Khang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của P.

Sáng 13/6, Khang nhắn tin hẹn gặp P. tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Chợ Lách, sau đó dụ dỗ P. đến nhà nghỉ ở xã Long Thới mà Khang đã thuê từ trước.

Tại đây, Khang ép P. quan hệ tình dục nhưng bị P. phản kháng, kêu cứu. Sợ bị người khác phát hiện, Khang dùng tay siết cổ P. cho đến chết.

Không dừng lại, Khang tiếp tục giao cấu với thi thể của P., sau đó lấy đôi bông tai và xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát về hướng TP HCM.

Đến tối 14/6, Khang bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở quận Bình Tân (TP HCM). Tại cơ quan công an, Khang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm khó thoát án tử?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, quyền sống là quyền cơ bản nhất của con người, mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Ngoài ra, trẻ em là những đối tượng đặc biệt được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em bảo hộ. Mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Theo luật sư Thơ, hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương, mất mát cho gia đình người bị hại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận cả nước nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Qua thông tin ban đầu về quá trình thực hiện hành vi phạm tội cho thấy hành vi của nghi phạm không còn tính người vì sau khi sát hại nạn nhân và thỏa mãn dục vọng, nghi phạm còn chiếm đoạt tài sản của nạn nhân trước khi rời hiện trường.

Luật sư Thơ cho rằng, trong cùng một thời điểm, nghi phạm đã có dấu hiệu phạm 3 tội đặc biệt nghiêm trọng được quy định tại Bộ luật hình sự, đó là tội "Giết người", "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Cướp tài sản".

Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 123, Điều 142 và Điều 168 Bộ luật hình sự 2015.

"Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và bị truy tố với 3 tội danh trên thì tổng hợp hình phạt chung mà nghi phạm có thể phải đối mặt cho cả 3 tội danh là tử hình" -  luật sư Thơ nêu quan điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem