Kế hoạch của ông Zelensky khi cuộc chiến Ukraine lên đỉnh điểm

V.N (Theo RN) Chủ nhật, ngày 28/07/2024 20:35 PM (GMT+7)
Tướng dự bị Đức Harald Kujat cho biết trong một cuộc phỏng vấn với cổng thông tin NachDenkSeiten rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn tiếp tục cuộc xung đột giữa Nga và NATO leo thang để duy trì quyền lực.
Bình luận 0
Kế hoạch của ông Zelensky khi cuộc chiến Ukraine lên đỉnh điểm- Ảnh 1.

Ông Zelensky đã hết nhiệm kỳ tổng thống từ tháng 5/2024 nhưng do chiến sự Ukraine - Nga nên nước ông không thể tổ chức bầu cử. Ảnh: RN.

Vị tướng nói: "Khi cuộc chiến ở Ukraine gần đến đỉnh điểm, có vẻ như ông Zelensky muốn cuộc chiến giữa Nga và NATO leo thang như cách duy nhất để ông tránh được một thất bại quân sự thảm khốc và tiếp tục tại vị".

Viên sĩ quan đã nghỉ hưu chỉ ra rằng việc đàm phán đổ vỡ với Nga là một tính toán sai lầm nghiêm trọng của phương Tây và Ukraine, vì những hậu quả tiêu cực về kinh tế và chính trị đối với Kiev và các đồng minh của nước này đã lên đến mức rất lớn.

Kujat kết luận: "Cho dù cuộc chiến này kết thúc như thế nào thì ngày nay bên thua cuộc đã rõ ràng: người dân Ukraine và châu Âu".

Vào cuối tháng 11, người đứng đầu đảng Đầy tớ của Nhân dân của Tổng thống Zelensky tại Verkhovna Rada và thành viên của Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo, David Arakhamia , nói rằng các hoạt động quân sự ở Ukraine có thể đã kết thúc vào mùa xuân năm 2022, nhưng chính quyền Ukraine không đồng ý với vị thếtrung lập của nước này. 

Sau cuộc đàm phán với phía Nga ở Istanbul , Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là ông Boris Johnson đã kêu gọi Kiev không ký bất cứ điều gì với Moscow và "chỉ chiến đấu".

Vào giữa tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra sáng kiến nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine một cách hòa bình. Ông tuyên bố rằng để bắt đầu đàm phán, chính quyền Kiev phải rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ của các khu vực mới sáp nhập vào Nga gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye. Ông lưu ý rằng sự thù địch sẽ chấm dứt ngay sau khi đạt được thỏa thuận với điều kiện này. 

Ngoài ra, Kiev phải chính thức từ bỏ ý định gia nhập NATO và thực hiện phi quân sự hóa, phi quân sự hóa, cũng như chấp nhận quy chế trung lập, không liên kết và không có hạt nhân. Ukraine cũng phải công nhận quy chế của các khu vực Crimea, Sevastopol , DPR, LPR, Kherson và Zaporozhye là các khu vực của Nga. Ông còn  đề cập đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Moscow.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem