Kế hoạch giết chồng của người vợ lấy trộm gần 40 tỷ: Trả giá

Đàm Anh (Theo Murderpedia) Thứ bảy, ngày 19/09/2020 03:55 AM (GMT+7)
Công tố viên cáo buộc người phụ nữ này đã hoảng loạn khi Sở Thuế quyết tâm tìm gặp chồng mình và cho anh biết toàn bộ sự thật. Vì vậy, cô ta đã chọn cách thủ tiêu chồng.
Bình luận 0

Năm 2005, vụ án mạng đẫm máu xảy ra tại gia đình Bosley đã khiến dư luận bang Kentucky (Mỹ) bàng hoàng khi người chồng là Bob Bosley bị giết chết bởi 7 phát đạn ngay tại nhà riêng. Sự hoang mang của người dân càng khiến cơ quan chức năng tập trung điều tra và đã nhanh chóng tìm ra tên sát nhân. Nhưng đó cũng là lúc một sự thật không ngờ về gia đình trong mơ này được phơi bày.

img

Chân dung Amy Bosley

Nghi phạm số một

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ra rằng Amy Bosley với vai trò người làm sổ sách của công ty chồng, đã biển thủ 1,7 triệu USD (gần 40 tỷ đồng) mà đáng lẽ phải trả cho Sở Thuế (IRS).

Ngoài ra, bác sĩ pháp y cho biết Bob Bosley bị giết khi quay lưng về phía hung thủ, trong khi Amy khẳng định người này đang đối mặt với Bob khi bắn anh.

Cùng với những bằng chứng mà cảnh sát tìm thấy trước đó tại hiện trường, Amy trở thành nghi phạm số 1 trong cái chết của chồng mình. Các thám tử nghi ngờ rằng Amy vì không muốn Bob phát hiện ra việc biển thủ tiền bởi anh sẽ ly hôn khiến cô không chỉ mất đi cuộc sống giàu sang mà còn bị tước quyền nuôi 2 con nên đã sát hại chồng.

Mười ngày sau khi Bob Bosley bị bắn chết, Amy bị bắt về tội Giết người nhưng luôn khẳng định mình không liên quan gì đến tội ác đó, rằng đã có kẻ đột nhập vào nhà rồi giết chồng cô. Tuy nhiên, cảnh sát không thể tìm được bằng chứng nào hỗ trợ cho lời khai ấy.

Amy Bosley nói với các điều tra viên rằng: “Tôi yêu Bob, chúng tôi đúng là không có một cuộc hôn nhân hoàn hảo nhưng như vậy thì đã sao? Anh ấy là cha của các con tôi và tôi không có lý do gì để giết anh ấy".

Luật sư bào chữa của Amy cũng cho biết không thể khẳng định thân chủ của mình là hung thủ bởi không có nhân chứng, không có bằng chứng ADN và không thể loại trừ khả năng có một kẻ giết người khác bởi vì Bob Bosley đã gây thù chuốc oán với nhiều người qua các giao dịch kinh doanh của mình.

Hai nhân chứng quan trọng

Và rồi một tuần sau, cảnh sát đã tìm thấy chiếc túi xách của Amy được giấu ở phía sau tủ trong nhà. Nó chứa một khẩu súng ngắn nằm trong bộ sưu tập súng của Bob. Chuyên gia súng đạn xác định đây chính là hung khí gây án.

Tại tòa, công tố viên cáo buộc Amy Bosley đã hoảng loạn khi IRS quyết tâm tìm gặp Bob và cho anh biết sự thật. Thay vì nói thật, Amy chọn cách thủ tiêu chồng. Đêm trước khi cuộc gặp diễn ra, Amy đợi Bob ngủ say rồi bắn 7 phát vào anh, sau đó cố thu lại vỏ đạn. 

Người vợ tạo hiện trường giả bằng cách lục lọi đồ đạc, đập vỡ kính cửa sau bằng chiếc gậy bóng chày của hai con, giấu vỏ đạn vào máy giặt. Để trông như có xảy ra giằng co, Amy đã tự cắt chiếc áo của mình, tự làm trầy xước ngực bằng kéo, rồi mới gọi cảnh sát.

Ngày 21/9/2006, phiên tòa xét xử Amy bắt đầu. Theo kế hoạch, công tố viên sẽ gọi hai con trai của Amy và Bob đến tòa để làm chứng rằng đã nghe thấy tiếng súng trước khi nghe thấy tiếng kính vỡ, trái ngược với lời khai của Amy. Đây là hai nhân chứng hết sức quan trọng nhưng cũng sẽ là điều đau thương khi hai đứa trẻ phải làm chứng chống lại mẹ của chúng.

Để các cháu của mình không phải trải qua cú sốc như vậy, cha mẹ của Bob đã yêu cầu công tố viên đưa ra cho Amy một thỏa thuận nhận tội để đổi lấy bản án 20 năm tù.

Cuối cùng, vào ngày 24/9/2006, Amy Bosley thừa nhận mình đã nổ súng sát hại chồng đồng thời cũng nhận tội giả mạo bằng chứng. Amy Bosley bị kết án 20 năm tù do Giết người và 5 năm cho tội Lừa đảo và sẽ đủ điều kiện được xét ân xá vào năm 2022. Amy cũng chưa bao giờ tiết lộ số tiền thuế bị đánh cắp được cất giấu ở đâu.

(Hết)

----------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của loạt bài Kỳ án thế giới vào 4h ngày 20/9/2020 trên mục Pháp luật.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem