Kênh 4.300 tỷ bị vỡ ở Thanh Hoá: Sau 8 tháng vẫn chưa khắc phục xong

Hữu Dụng - Hoài Thu Thứ bảy, ngày 28/08/2021 08:48 AM (GMT+7)
Đã hơn 8 tháng trôi qua sau vụ vỡ kênh 4.300 tỷ ở huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hoá) hiện đoạn kênh vẫn chưa được khắc phục xong mà vẫn để tạm để lấy nước phục vụ sản xuất.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt, ông Đỗ Đăng Dũng – Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng thủy lợi 3 (Bộ NNPTNT) cho biết: Về thiết kế mặt cắt của kênh đã được thi công cơ bản, còn giai đoạn 2 đang chờ để xử lý đổ bê tông để chống xói.

Kênh 4.300 tỷ bị vỡ ở Thanh Hoá: Sau 8 tháng vẫn chưa khắc phục xong - Ảnh 1.

Ngày 27/12/2020, một đoạn kênh chính Bắc bị vỡ. Ảnh Hữu Dụng

Theo ông Dũng, do đang lấy nước liên tục để phục vụ sản xuất nên phải chờ có thời gian cắt nước mới tiếp tục sửa chữa tiếp. Hiện ban đang cho  anh em túc trực 24/24h đoạn xảy ra sự cố để theo dõi.

Ngoài ra, ông Đỗ Đăng Dũng cũng thừa nhận, hiện ban mới đưa ra đấu thầu công khai để sửa chữa giai đoạn 2 của tuyến kênh.

Kênh 4.300 tỷ bị vỡ ở Thanh Hoá: Sau 8 tháng vẫn chưa khắc phục xong - Ảnh 2.

Sự cố xói trôi trên kênh chính Bắc đoạn từ K5+170m đến K5+240m thuộc địa phận giáp ranh xã Phùng Giáo và Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Ảnh: Hữu Dụng

Trước đó, khoảng 9h45, ngày sáng 27/12/2020, tại kênh chính Bắc đã xảy ra sự cố xói trôi trên kênh chính Bắc đoạn từ K5+170m đến K5+240m, thuộc địa phận giáp ranh xã Phùng Giáo và Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Đoạn kênh bị vỡ có chiều dài 70m (từ vị trí K5+170 đến K5+240) thuộc hạng mục cầu máng sông Âm, trên kênh chính Bắc sông Chu - Nam sông Mã. Đoạn kênh này được bàn giao, đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2014.

Kênh 4.300 tỷ bị vỡ ở Thanh Hoá: Sau 8 tháng vẫn chưa khắc phục xong - Ảnh 3.

Hiện kênh đã được khắc phục tạm và phủ bạt để cấp nước phục vụ sinh hoạt và nước tưới tiêu. Ảnh: Hoài Thu

Trong hơn 6 năm, hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã đã vận hành đảm bảo đúng năng lực thiết kế, phát huy tốt hiệu quả cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, chống hạn, dân sinh và chưa có sự cố.

"Về nguyên nhân xảy ra sự cố, đánh giá sơ bộ ban đầu cho thấy, đoạn kênh nằm trên nền địa chất có cấu trúc phức tạp, một bên là núi, một bên là suối, đất đào và đất đắp không đồng nhất; đặc biệt đây là đoạn kênh đắp nổi, chiều cao lớn (khoảng 6-7m), nằm trên lớp đá phong hóa và có cung trượt phức tạp" - Bộ NNPTNT nhận định.

Kênh 4.300 tỷ bị vỡ ở Thanh Hoá: Sau 8 tháng vẫn chưa khắc phục xong - Ảnh 4.

Sau 8 tháng nhiều tấm bạt phủ chân dòng kênh đã bị bạc màu và hư hỏng. Ảnh Hữu Dụng

Sự cố xảy ra không gây thiệt hại về người nhưng làm 3,5 ha đất 2 lúa và 0,48 ha ao nuôi cá bị vùi lấp, 130 con gia cầm bị cuốn trôi. 

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã khẩn trương chỉ đạo, rào chắn, cảnh báo mất an toàn cho người và phương tiện giao thông; báo cáo về Sở NNPTNT, Bộ NNPTNT để có chỉ đạo kịp thời.

Kênh 4.300 tỷ bị vỡ ở Thanh Hoá: Sau 8 tháng vẫn chưa khắc phục xong - Ảnh 5.

Biển cảnh báo tạm bợ ở công trường thi công đoạn kênh. Ảnh Hoài Thu

Được biết, kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã để phục vụ tưới cho khoảng 28.326 ha, trong đó tưới trực tiếp cho khoảng 17.172 ha khu tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã, tạo nguồn nước sinh hoạt, chăn nuôi, công nghiệp nông thôn vùng dự án; góp phần cải thiện giao thông nông thôn, môi trường sinh thái và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; cải thiện quản lý thủy lợi, cung cấp và sử dụng các dịch vụ thủy lợi, hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn.

Dự án hồ chứa nước nước Cửa Đạt gồm 2 hạng mục công trình: đập đầu mối và hệ thống kênh chính. Hợp phần công trình đầu mối hoàn thành vào tháng 11/2010 và hợp phần hệ thống kênh chính hoàn thành toàn bộ vào năm 2017.

Trong đó, hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa được Bộ NNPTNT phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2542/QĐ-BNN-XD ngày 26/10/2011.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem