Kéo điện ra đồng trồng tỏi đặc sản Lý Sơn

Thứ hai, ngày 14/09/2015 16:56 PM (GMT+7)
Từ khi điện lưới quốc gia xuyên biển được kéo ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), nông dân đã mạnh dạn đầu tư vốn liếng kéo điện ra đồng phục vụ sản xuất hành tỏi.
Bình luận 0

Anh Nguyễn Quảng ở xã An Vĩnh đã đầu tư 40 triệu đồng để kéo dây, lắp đặt công tơ điện… phục vụ tưới tiêu 10 sào hành tỏi của gia đình. “Hiện nay chỉ cần bật cầu dao bơm nước trực tiếp lên cánh đồng, không phải mua nhiên liệu chạy máy nổ như trước đây nên tiết kiệm được chi phí (mỗi vụ tiết kiệm 20-25 triệu đồng), hiệu quả kinh tế tăng” - anh Quảng khoe.

img

 Nông dân Lý Sơn tiết kiệm được chi phí nhờ đưa điện ra đồng. Ảnh: HD

Nhiều nông dân khác cũng cho biết nếu 345 ha đất trồng hành tỏi đặc sản của huyện đều áp dụng mô hình trên thì mỗi năm có thể tiết kiệm được cả chục tỉ đồng.

Hữu Danh (Pháp Luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem