Kết quả Brunei vs Thái Lan: "Voi chiến" nhẹ nhàng thắng 5-0

Minh Chí Thứ ba, ngày 20/12/2022 21:27 PM (GMT+7)
Ở cuộc chạm trán tại bảng A AFF Cup 2022 vừa kết thúc trên sân Kuala Lumpur, Thái Lan thi đấu áp đảo và dễ dàng giành chiến thắng 5-0 trước Brunei nhờ cú đúp của Peeradon Chamratsamee, các pha làm bàn của Bordin Phala, Teerasil Dangda, cùng bàn phản lưới nhà của Yura Indera Putera.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

Brunei: Haimie Abdullah Nyaring; Alinur Rashimy Jufri, Yura Indera Putera Yunos, Khairil Shahme Suhaimi; Nurikhwan Othman, Hendra Azam Idris, Haziq Kasyful Azim, Najib Tarif; Adi Said, Hamizan Aziz Sulaiman, Razimie Ramlli.

Thái Lan: Kittipong Phuthawchueak; Sasalak Haiprakhon, Kritsada Kaman, Pansa Hemviboon, Suphanan Bureerat, Theerathon Bunmathan, Ekanit Panya, Sarach Yooyen, Bordin Phala, Adisak Kraisorn, Teerasil Dangda.

Kết quả Brunei vs Thái Lan: 0-5

Ghi bàn: Phala (19'), Dangda (44'), Yura Indera Putera (88' og), Chamratsamee (90+1' pen, 90+3').

Thái Lan - Ảnh 1.

ĐT Thái Lan (áo đỏ) dễ dàng giành 3 điểm trước Brunei. Ảnh: Asean Football.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Chen Hsin-Chuan, Thái Lan đã chủ động đẩy cao đội hình để tấn công. Ngay giây thứ 48, Bordin Phala dẫn bóng xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của thủ môn Haimie Abdullah Nyaring.

Phút thứ 8, Sasalak Haiprakhon có pha xâm nhập vòng cấm và đối mặt với thủ thành Nyaring nhưng "người gác đền" bên phía Brunei đã kịp lao ra cản phá. Đúng 1 phút sau, Theerathon Bunmathan thực hiện pha treo bóng từ quả đá phạt góc bên cánh phải vào trong vòng cấm để Pansa Hemviboon bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

Quãng thời gian tiếp theo, Thái Lan tiếp tục ép sân Brunei. Phút 19, Teerasil Dangda thực hiện đường chuyền ngang trong vòng cấm để Bordin Phala băng vào dứt điểm tung lưới Brunei, mở tỷ số cho đội bóng xứ sở chùa vàng.

Nửa cuối hiệp 1, các học trò HLV Alexandre Polking vẫn chơi áp đảo Brunei. Phút 44, Theerathon Bunmathan thực hiện pha treo bóng như đặt từ bên cánh trái vào trong vòng cấm để Teerasil Dangda bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Nyaring, nhân đôi cách biệt cho Thái Lan.

Sang hiệp 2, kịch bản tương tự vẫn diễn ra khi Brunei chơi lép vế hoàn toàn. Phút 58, Dangda thực hiện đường chuyền cho Poramet Arjvirai xâm nhập vòng cấm nhưng tiền đạo 24 tuổi không thể chiến thắng được thủ môn Nyaring trong tư thế đối mặt.

Ba phút sau, Bordin Phala chuyền bóng thuận lợi cho Dangda xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt điểm của lão tướng này đã bị thủ thành Nyaring cản phá.

Nhận thấy cách biệt 2-0 khá an toàn, HLV Polking chỉ đạo các học trò làm giảm nhịp độ trận đấu bằng những đường chuyền cự ly ngắn ở giữa sân. Bên kia chiến tuyến, Brunei rất ít khi có bóng để tổ chức các đợt tấn công. Phút 88, Yura Indera Putera lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Lan.

Phút 90, Yura Indera Putera phạm lỗi với Sasalak Haiprakhon trong vòng cấm và trọng tài Chen Hsin-Chuan chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Peeradon Chamratsamee đánh bại thủ môn Nyaring, nâng tỷ số lên 4-0 cho Thái Lan.

Chưa dừng lại ở đó, phút 90+3, Theerathon Bunmathan, thực hiện đường chuyền từ bên cánh phải vào trung lộ để Peeradon Chamratsamee khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút xa hạ gục thủ thành Nyaring, ấn định thắng lợi 5-0 cho Thái Lan.

Ở trận đấu khác tại bảng A diễn ra chiều nay, Campuchia bất ngờ đánh bại Philippines với tỷ số 3-2 nhờ cú đúp của Reung Bunheing (16', 59') và pha làm bàn của Orn Chanpolin (20'). Cả hai bàn thắng của đội khách đều đến từ Kenshiro Daniels (41', 55').

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem