Kết quả, BXH EURO 2020 ngày 16/6: Ronaldo bùng nổ, Bồ Đào Nha vùi dập Hungary

Minh Tú Thứ tư, ngày 16/06/2021 02:24 AM (GMT+7)
Chỉ trong vòng 5 phút cuối trận, Cristiano Ronaldo đã hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0 cho Bồ Đào Nha trước Hungary.
Bình luận 0

Trước Hungary, Bồ Đào Nha vận hành theo hệ thống 4-2-3-1 với Cris Ronaldo đá tiền đạo cắm. Hỗ trợ cho CR7 là bộ 3 tấn công rất chất lượng Jota, Bernardo Silva và Bruno Fernandes. Về phía Hungary, chủ nhà chơi theo hệ thống 3 trung vệ 3-5-2. Khi không có bóng, đội quân của HLV Marco Rossi đá với hàng thủ 6 người giăng ngang và đội hình rất thấp.

Ronaldo chứng tỏ đẳng cấp ngôi sao.

Ronaldo chứng tỏ đẳng cấp ngôi sao.

Với chất lượng đội hình, đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội Hungary, Bồ Đào Nha đã đẩy cao đội hình dồn ép đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đá nửa sân ở phần lớn thời gian hiệp 1 nhưng Seleccao gặp khó khăn trước hàng thủ kín kẽ, bọc lót cho nhau tốt và rất tập trung của đội bóng có biệt danh Magyarok.

Trong thế trận bế tắc, Bồ Đào Nha tạo ra 3 cơ hội có thể ghi bàn. Phút thứ 5, trong vòng vây của 3 hậu vệ Hungary, Jota có pha xử lý khéo léo trước khi tung ra cú đá chân trái cực căng về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, thủ môn Peter Gulacsi đã xuất sắc cản phá cứu thua cho đội nhà.

Phút 39, Jota một lần nữa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn của Seleccao. Nhận bóng trong vòng cấm từ pha căng ngang vô cùng thuận lợi của Semedo, ngôi sao của Liverpool xoay người rất nhanh tung ra cú đá chân trái. Thế nhưng, thủ thành Peter Gulacsi kịp thời dùng chân cản phá, giúp đội nhà tránh khỏi 1 bàn thua trông thấy.

Cơ hội đáng tiếc nhất của Bồ Đào Nha ở 45 phút đầu tiên là pha dứt điểm hỏng ăn của Cris Ronaldo. Phút 43, từ đường chuyền của Jota, Bruno Fernandes có pha bỏ bóng cực kì thông minh cho ngôi sao của Juventus. Thế nhưng, trong vòng cấm ở tình huống không bị ai theo kèm, CR7 lao vào đệm bóng vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn tốt nhất của Seleccao ở hiệp 1.

Kết quả, BXH EURO 2020 ngày 16/6: Ronaldo bùng nổ, Bồ Đào Nha vùi dập Hungary - Ảnh 2.

Ronaldo và đồng đội ăn mừng sau khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Tương tự hiệp 1, Bồ Đào Nha đẩy cao đội hình gây sức ép lên khung thành của Hungary ngay đầu hiệp 2. Phút 47, đội khách có thêm 1 cơ hội ghi bàn mười mươi nữa từ cú đánh đầu hiểm hóc của Pepe sau 1 pha đá phạt góc. May mắn một lần nữa không đứng về phía Seleccao vì ở tình huống này, thủ môn Peter Gulacsi đã kịp thời đổ người cản phá pha dứt điểm của trung vệ Porto.

Khoảng 20 phút sau pha đánh đầu không thành bàn của Pepe, Bồ Đào Nha không thể gây sức ép lên khung thành Hungary như hiệp 1. Mãi đến phút 67, Seleccao mới có thêm một pha bóng nguy hiểm nữa là cú đá bất ngờ từ ngoài vòng cấm của Bruno Fernandes. Thế nhưng, thủ môn Peter Gulacsi một lần nữa kịp thời đổ người cản phá cứu thua cho đội nhà.

Ngay sau đó đội khách có bàn mở tỷ số ở phút 84, sau pha lập công may mắn của Raphael Guerreiro. Liền đến phút 86, Bồ Đào Nha được hưởng penalty và siêu sao Cristiano Ronaldo đã không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời ấy. Đến phút 90+2, Ronaldo ấn định ngày thi đấu chói sáng và mang về chiến thắng đậm đà 3-0 cho Bồ Đào Nha. Nhờ vậy, nhà đương kim vô địch tạm thời giữ ngôi đầu bảng F.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem