Kết quả các trận đấu đêm qua, rạng sáng nay (23.6)

Hữu Tuấn Thứ hai, ngày 23/06/2014 06:23 AM (GMT+7)
Đêm qua và rạng sáng nay, một số sân cỏ ở Brazil đã diễn ra những trận đấu sôi nổi và kịch tính ở vòng bảng World Cup 2014. Cùng Dân Việt điểm qua kết quả các trận đấu này.
Bình luận 0

Kết quả các trận đấu diễn ra đêm qua, rạng sáng nay:

Bỉ 1-0 Nga

(Bàn thắng: Origi (88’).

Hàn Quốc 2-4 Algeria

(Bàn thắng: Heung-Min 50’, Ja-Cheol 72’ – Slimani 26’, Halliche 28’, Djabou 38’, Brahimi 62’).

Mỹ 2-2 Bồ Đào Nha

(Bàn thắng: Jermaine Jones 64’, Clint Dempsey 81’ - Nani 5’, Varela 90+5’).

Thua Algeria 2-4, Hàn Quốc sắp phải “khăn gói” rời Brazil

Đội hình xuất phát:

img Algeria đã giành chiến thắng thuyết phục trước Hàn Quốc.

Hàn Quốc: 1-Jung Sung-ryong; 12-Lee Yong, 3-Yoon Suk-young, 5-Kim Young-gwon, 20-Hong Jeong-ho; 16-Ki Sung-yong, 14-Han Kook-young, 17-Lee Chung-yong, 9-Son Heung-min, 13-Koo Ja-cheol; 10-Park Chu-young.

 

Algeria: 23-Rais Mbolhi; 2-Madjid Bougherra, 5-Rafik Halliche, 6-Djamel Mesbah, 12-Carl Medjani, 20-Aissa Mandi; 14-Nabil Bentaleb, 10-Sofiane Feghouli, 11-Yacine Brahimi; 13-Islam Slimani, 18-Abdelmoume Djabou.

Với quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp, các cầu thủ Algeria đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Wilmar Roldan. Phút 26, Medjani (12-Algeria) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến để Slimani (13) bứt tốc loại bỏ sự đeo bám của 2 hậu vệ Hàn Quốc trước khi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Sung-Ryong (1-HQ), mở tỷ số cho Algeria.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 2 phút sau, Halliche (5-Algeria) có pha bật cao đánh đầu cận thành sau đường chuyền từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Djabou (18), nhân đôi cách biệt cho đại diện đến từ châu Phi.

Dẫn trước với cách biệt khá an toàn đã giúp các cầu thủ Algeria thi đấu với tâm lý rất thoải mái và hoàn toàn làm chủ thế trận. 7 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Slimani (13-Algeria) có pha đột phá trung lộ trước khi chuyền bóng dọn cỗ để Djabou (18) lập công, nâng tỷ số lên 3-0 cho Algeria.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Hàn Quốc buộc phải dồn toàn lực lên để tấn công. Phút 50, Sung-Yong (16-HQ) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Heung-Min (9) khống chế một nhịp rồi dứt điểm qua háng thủ thành Mbolhi (23-Algeria), rút ngắn tỷ số xuống 1-3, qua đó nhen nhóm hy vọng về một cuộc lội ngược dòng cho Hàn Quốc.

Tuy nhiên, những sai làm nơi hàng phòng ngự đã tiếp tục khiến đội bóng xứ sở kim chi phải trả giá. Phút 62, Brahimi (11-Algeria) có pha bật tường ăn ý với Feghouli (10) trước khi xâm nhập vòng cấm và hạ gục thủ thành Sung-Ryong (1-HQ) bằng cú dứt điểm kỹ thuật, nâng tỷ số lên 4-1 cho Algeria.

Mặc dù đã rất nỗ lực tấn công trong quãng thời gian còn lại, song Hàn Quốc chỉ có thể gỡ lại 1 bàn ở phút 72 nhờ công của Ja-Cheol. Với thất bại 2-1 trước Algeria, những chiến binh Taegeuk mới chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm sau 2 trận và đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Ở trận đấu khác tại bảng H, ĐT Bỉ đã nhẹ nhàng vượt qua tuyển Nga với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn của tài năng trẻ Divock Origi ở phút 88. Kết quả này giúp bầy Quỷ đỏ chính thức giành vé đi tiếp sau 2 trận toàn thắng.

Bồ Đào Nha nhọc nhằn cầm chân ĐT Mỹ

img ĐT Mỹ đã "đánh rơi" chiến thắng trước Bồ Đào Nha đúng vào phút chót.

Trong trận đấu muộn ở lượt đấu thứ 2 bảng G vừa kết thúc cách đây ít phút, ĐT Bồ Đào Nha đã nhập cuộc với lối chơi tấn công áp đảo và sớm có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 5 do công của Luis Nani.

Tuy nhiên, sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, Bồ Đào Nha đã bất ngờ chơi chùng xuống và để ĐT Mỹ thi đấu ngang ngửa. Sang hiệp hai, đội bóng xứ sở cờ hoa đã chơi bùng nổ và ghi liên tiếp 2 bàn ở các phút 64 và 81 do công của Jermaine Jones và Clint Dempsey để vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1.

Mặc dù đã dồn toàn lực lên để tấn công, song Seleccao chỉ có thể cầm hòa ĐT Mỹ nhờ pha làm bàn ở phút 90+5 do công của tiền đạo vừa vào sân thay người trong hiệp 2 là Silvestre Varela.

Với kết quả này, ĐT Mỹ đã có được 4 điểm sau 2 trận như ĐT Đức nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, Bồ Đào Nha mới có được 1 điểm sau 2 trận. Điều đó có nghĩa, nếu Đức và Mỹ cầm hòa nhau ở lượt trận cuối, họ sẽ chính thức “dắt tay” nhau vào chơi ở vòng 1/8 mà không cần bận tâm tới kết quả cuộc đọ sức giữa Bồ Đào Nha với Ghana.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem