Vô địch World Cup, Ozil vung tiền làm từ thiện

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 17/07/2014 14:44 PM (GMT+7)
Có thể Mesut Ozil không phải ngôi sao sáng nhất trong đội hình ĐT Đức vô địch World Cup 2014, nhưng anh lại là một trong những người giàu lòng nhân ái nhất. Ngôi sao của Arsenal vừa quyết định trích một phần tiền thưởng để tặng những trẻ em bị bệnh hiểm nghèo ở Brazil.
Bình luận 0

World Cup 2014, Mesut Ozil đã hoàn thành giấc mơ cùng ĐT Đức bước lên đỉnh thế giới. Công bằng mà nói, tiền vệ 25 tuổi của Arsenal đã chơi không thực sự ấn tượng, thậm chí có những trận anh còn bị chính các CĐV nhà chỉ trích.

Nhưng chẳng sao cả, có tên trong đội hình tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã là một niềm vinh dự to lớn, đằng này lại còn cùng đội bước lên đỉnh vinh quang.

img
Ozil rất giàu lòng nhân ái

 

Như một cách để đánh dấu sự kiện trọng đại trong đời và cũng thể hiện tấm lòng nhân ái của một tín đồ Đạo hồi, Ozil vừa quyết định trích một phần tiền thưởng từ chức vô địch để làm từ thiện. Theo đó, cựu ngôi sao Real Madrid đã gửi tới Quỹ từ thiện Big Shoe ở Brazil số tiền khoảng 350.000 bảng để giúp 11 trẻ em bị bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện Bahia.

Theo chia sẻ của Ozil, số tiền làm từ thiện kể trên như là cách để anh cảm ơn những người dân bản địa tại Bahia vì đã luôn ủng ĐT Đức trong thời gian World Cup 2014 diễn ra. 11 cũng là số cầu thủ thi đấu trong một trận bóng đá chính thức. Hành động của Ozil ngay lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Theo tiết lộ, một tỷ phú giàu có ở Đức đã “tiếp sức” cho tiền vệ 25 tuổi này bằng cách gửi thêm khoảng 500.000 bảng tới Big Shoe để nâng số trẻ em có thể được điều trị lên con số 23.

Con nhớ trước thềm World Cup, một số tờ báo của Tây Ban Nha từng tố cáo Ozil đã gửi khoảng 300.000 bảng để ủng hộ những phần tử Hồi giáo người Palestine ở giải Gaza đang cầm súng chống lại quân đội Israel. Cả Ozil và người điện của mình lập tức lên tiếng phản bác tất cả. Và hành động từ thiện đối với người Brazil vừa qua đã khẳng định, anh là người yêu chuộng hòa bình và sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn, chứ không phải một phần tử cực đoan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem