Kết quả kinh doanh
-
Trong năm 2024, tổng nợ ngành bất động sản tăng 20% so với cùng kỳ, lên 208.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đòn bẩy bình quân tăng từ 2,7 lần lên 3,3 lần. Đặc biệt, VIS Rating ghi nhận hầu hết các chủ đầu tư có dòng tiền hoạt động âm trong năm 2024.
-
Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) mới thông báo về việc cơ quan có thẩm quyền quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam. Công ty không đề cập lý do mà chỉ nói đây là quyết định từ cơ quan có thẩm quyền.
-
Công ty CP Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group - HNX: KSF) cho biết, đang tái cấu trúc mạnh mẽ, với nhiều định hướng quan trọng như kiện toàn công tác nhân sự và đẩy mạnh chiến lược M&A, nhằm đáp ứng các yêu cầu mở rộng và phát triển trong giai đoạn mới.
-
Với việc giá trị hàng bán trả lại vượt hơn doanh thu mang về, CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) ghi nhận cả doanh thu là lợi nhuận lần lượt lỗ 173 tỷ đồng và 778 tỷ đồng, kéo tổng lỗ luỹ kế hơn 1.000 tỷ đồng.
-
Vinhomes Global Gate là 1 trong 4 dự án "bom tấn" dự kiến sẽ được tung ra thị trường trong năm 2025. Tuy nhiên, mới đây, VEFAC thông báo đang đề xuất chuyển nhượng toàn bộ dự án này với giá ước tính là 40.000 tỷ đồng.
-
Kết thúc năm 2024, dù mới chỉ hoàn thành nửa mục tiêu kế hoạch doanh thu năm nhưng Taseco Land đã vượt hơn 42% kế hoạch lợi nhuận nhờ thu nhập từ hoạt động tài chính sau khi thoái vốn tại một công ty con gián tiếp.
-
Kết thúc năm 2024, DIC Corp mới chỉ thực hiện được 57% kế hoạch doanh thu và 16% kế hoạch lợi nhuận năm. Trái với diễn biến ảm đạm này, cổ phiếu DIG của công ty bất ngờ tăng dựng đứng trong phiên ngày 5/2, thanh khoản tăng vọt.
-
Quốc Cường Gia Lai ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 72 tỷ đồng, gấp 22 lần năm trước. Doanh thu tăng 69%, đạt 729 tỷ đồng. Ngay sau đó, cổ phiếu QCG của Công ty bất ngờ bật tăng kịch trần, neo ở ngưỡng 11.150 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường lên gần 3.100 tỷ đồng.
-
Ông Nguyễn Bá Dương, người đứng đầu hệ sinh thái nhà thầu xây dựng cho biết: Toàn hệ sinh thái ghi nhận đạt doanh thu hợp nhất 27.800 tỷ đồng, bỏ xa những đối thủ khác trong ngành xây dựng.
-
Trong biên bản giải trình, lãnh đạo Viglacera cho biết, khoản lãi trong quý tăng mạnh do bất động sản công nghiệp và nhóm gạch ốp lát tăng mạnh so với cùng kỳ. Đồng thời, nhóm kính đã giảm được lỗ so với quý 4/2023.