Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND Quảng Ninh, TT-Huế, Quảng Bình

Thứ sáu, ngày 19/07/2013 08:41 AM (GMT+7)
Sáng 18.7, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 chức danh do HĐND bầu.
Bình luận 0
Theo đó, ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 64/67 phiếu (chiếm 90,14%) và số phiếu tín nhiệm thấp là 1 phiếu (chiếm 1,41%). Người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất là ông Vũ Minh Thiết - Giám đốc Sở Nội vụ với 28 phiếu (chiếm 39,44%), số phiếu tín nhiệm thấp là 15 phiếu (chiếm 21,13%).
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm  đối với 14 chức danh.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 14 chức danh.

Về phía các thành viên UBND tỉnh, nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao là ông Đỗ Thông - Phó Chủ tịch, với 57 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 80,28%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 1,41%). Ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh có 52 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 73,24%), 3 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 4,23%)...
Ngày 18.7, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế khóa VI đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. Ông Ngô Hòa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất (46 phiếu, chiếm 88,46%). Người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là các ông Hoàng Ngọc Khanh- Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Huỳnh Ngọc Sơn- Giám đốc Sở Tài chính (cùng 6 phiếu, chiếm 11,54%).
Theo công bố ngày 18.7 của Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVI, người có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất là Chủ tịch HĐND tỉnh Lương Ngọc Bính (chiếm tỷ lệ 78%). Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 68%.

Anh Tuấn - An Sơn - Phan Phương (Anh Tuấn - An Sơn - Phan Phương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem