Kết quả vòng bảng giải U23 châu Á 2018 (10.1): U23 Thái Lan nhận "trái đắng"

Hữu Tuấn (tổng hợp) Thứ tư, ngày 10/01/2018 16:58 PM (GMT+7)
Ở các trận đấu tại vòng bảng giải U23 châu Á 2018 diễn ra hôm nay (10.1), 2 đại diện của Đông Nam Á là U23 Thái Lan và U23 Malaysia đều phải nếm thất bại.
Bình luận 0

Trong cuộc đọ sức với U23 Thái Lan tại bảng B, U23 Triều Tiên sớm có lợi thế dẫn trước ở phút thứ 2 sau pha làm bàn của Ri Hun. Sớm phải nhận bàn thua trước, đội bóng xứ sở chùa vàng lập tức tràn lên tấn công nhưng không thể có được bàn gỡ trong hiệp thi đấu thứ nhất.

img

U23 Thái Lan nếm thất bại ở trận ra quân.

Sang hiệp hai, U23 Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công nhưng các chân sút của họ không thể đưa được bóng vào lưới U23 Triều Tiên dù chỉ 1 lần và đành chấp nhận thất bại 0-1.

img

U23 Triều Tiên "mở hàng" ấn tượng tại giải U23 châu Á 2018.

Trong trận đấu còn tại tại bảng B, trung vệ Ko Itakura ghi bàn thắng duy nhất vào phút 20 giúp U23 Nhật Bản đánh bại U23 Palestine với tỷ số tối thiểu 1-0.

Ở cuộc đụng độ tại bảng C, U23 Iraq thi đấu áp đảo và dễ dàng hạ U23 Malaysia với tỷ số 4-1 nhờ các pha làm bàn của Mohamed Khalid Al-Jumaili (5'), Amjad Attwan (28'), Alaa Mhawi (56'), Hussein Ali (81'). Bàn danh dự của đại diện Đông Nam Á đến từ Safawi Rasid (79'). 

Trong khi đó, cuộc đọ sức giữa U23 Jordan với U23 Ả Rập Saudi kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Trong trận này, tiền đạo Baha Faisal ghi cả 2 bàn cho U23 Jordan vào các phút 12 và 78. Hai bàn thắng của U23 Ả Rập Saudi đến từ Abdulelah Al-Amri (85’) và Rakan Al-Anaze (90+4’ pen).

img

BXH B và C.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem