Kết thúc Euro 2012: Giải đấu có nhiều niềm vui và nỗi buồn

Thứ ba, ngày 03/07/2012 06:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Rất nhiều kỷ lục của Euro bị xô đổ ngay sau khi trận chung kết diễn ra. Có nhiều kỷ lục vui những cũng có những kỷ lục buồn.
Bình luận 0

Niềm vui chia đều

Có tới 6 cầu thủ cùng đoạt danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất EURO 2012, với 3 bàn. Kỷ lục cũ là 5 cầu thủ cùng giành danh hiệu này ở EURO 1960 với 2 bàn thắng. Như vậy thành tích ghi 9 bàn của đương kim Chủ tịch UEFA M. Platini vẫn đang đứng vững và ngày càng trở thành một mục tiêu khó chạm tới được cho lứa cầu thủ hiện nay.

img
Torres song hỷ với Cúp vô địch châu Âu và danh hiệu Vua phá lưới.

4 - 0 cũng là tỉ số cao nhất cho một trận chung kết EURO (năm 1972, Đức đã có chiến thắng 3 - 0 trước Liên Xô và kỷ lục này đứng vững suốt 40 năm nay).

Với chiếc cúp vàng vừa giành được, Tây Ban Nha là đội bóng đầu tiên bảo vệ được chức vô địch. Tây Ban Nha cũng là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ EURO với 12 bàn thắng. 76 bàn thắng đã được ghi trong 31 trận đấu, EURO năm nay có trung bình số bàn thắng mỗi trận cao nhất lịch sử (2,45 bàn/trận).

Tuy nhiên, hai sự "đầu tiên" đáng ghi nhận nhất của ngày hội bóng đá châu Âu đã xuất hiện từ trước trận khai mạc: Đông Âu lần đầu tiên được đăng cai một kỳ EURO kể từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa tại đây chấm dứt và lần đầu tiên có một cầu thủ da màu (Balotelli) trong đội tuyển Italia.

Những nét buồn

Ghi được 6 bàn thắng và để lọt lưới 7 bàn (- 1 bàn), Italia là đội giành danh hiệu Á quân có thành tích bết bát nhất trong lịch sử các kỳ EURO. Chân sút đoạt danh hiệu Chiếc giày Vàng năm nay ghi số bàn thắng (3 bàn) ít nhất trong các kỳ EURO có 16 đội tham gia (bắt đầu từ EURO 1996 tại Anh)… Chính vì thế, người hâm mộ không thể tìm cho mình được một ngôi sao thực sự sáng chói ở Ba Lan và Ukraina mùa này…

Tuy nhiên, một nỗi buồn bao trùm cả EURO 2012 cũng bắt đầu từ một cái "đầu tiên" gây nhức nhối: Lần đầu tiên có một đội bóng (Nga) bị trừ trước 6 điểm cho chiến dịch vòng loại ở kỳ EURO sau. Trong hoàn cảnh bóng đá châu Âu hiện tại, mất 6 điểm cũng đương nhiên được coi là bị loại, UEFA đã buộc phải ra phán quyết nghiêm khắc này vì những hành vi bạo loạn, quá khích của các CĐV Nga diễn ra trên đất Ba Lan.

Một nền bóng đá muốn tham gia các sự kiện lớn thì phải hội đủ rất nhiều điều kiện bên ngoài trái bóng chứ không chỉ phụ thuộc vào khả năng chơi bóng của 11 cầu thủ. Hy vọng 4 năm nữa, chúng ta sẽ chỉ có những kỷ lục vui cho kỳ EURO lần thứ 15 trên đất Pháp kỳ EURO chưa diễn ra nhưng đã có ngay một kỷ lục khiến nhiều người hài lòng: Lần đầu tiên có 24 đội bóng tham gia vòng chung kết.n

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem