Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Yên Bái đảm bảo tốt an toàn phòng chống dịch bệnh

P.V Thứ ba, ngày 11/08/2020 15:03 PM (GMT+7)
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên, với sự chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, kỳ thi tốt nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã được tổ chức thành công, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.
Bình luận 0
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Yên Bái đảm bảo tốt an toàn phòng chống dịch bệnh - Ảnh 1.

Tại các điểm thi đều có đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn phục vụ kỳ thi, đặc biệt là các điều kiện phòng chống Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi cũng như người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Yên Bái đảm bảo tốt an toàn phòng chống dịch bệnh - Ảnh 2.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid – 19, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được huyện Văn Yên xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể từ nhiều ngày trước đó.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Yên Bái đảm bảo tốt an toàn phòng chống dịch bệnh - Ảnh 3.

Ngay trước cổng trường, cán bộ y tế túc trực để kiểm soát y tế đối với từng thí sinh. Các thí sinh dự thi đều được yêu cầu đeo khẩu trang từ nhà trước khi đến điểm thi; được đo thân nhiệt và hướng dẫn sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Yên Bái đảm bảo tốt an toàn phòng chống dịch bệnh - Ảnh 4.

Ngoài ra, huyện Văn Yên cũng huy động BCĐ cấp huyện, các cán bộ, công an, y tế phục vụ kỳ thi. Ở kỳ thi năm nay, công tác an ninh trật tự xung quanh khu vực thi cũng được tăng cường. Trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng công an đã phát huy tích cực trong thực hiện nhiệm vụ kép là đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Yên Bái đảm bảo tốt an toàn phòng chống dịch bệnh - Ảnh 5.

Phòng thi cũng được xếp chỗ ngồi đảm bảo giãn cách giữa các thí sinh, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo nghiêm túc, kỷ cương của phòng thi. Trong khi thi, nếu thí sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường như: ho, sốt, phải kịp thời báo với Hội đồng thi để được sắp xếp, bố trí thi riêng trong phòng thi dự phòng. Mỗi điểm thi đều có các phòng thi dự phòng được bố trí đầy đủ trang thiết bị, có đội ngũ cán bộ coi thi, an ninh, thanh tra thi đầy đủ để sẵn sàng tổ chức các phòng thi riêng cho thí sinh.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Yên Bái đảm bảo tốt an toàn phòng chống dịch bệnh - Ảnh 6.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT huyện Văn Yên, tính đến thời điểm kết thúc môn thi cuối cùng, số thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn năm nay đạt tỷ lệ 100% trên tổng số 896 thí sinh đăng ký dự thi, không có thí sinh nào vắng mặt và vi phạm quy chế thi.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Yên Bái đảm bảo tốt an toàn phòng chống dịch bệnh - Ảnh 7.

Các thí sinh đầu tiên hoàn thành kỳ thì tổ hợp soát lại đề sau khi kết thúc

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Yên Bái đảm bảo tốt an toàn phòng chống dịch bệnh - Ảnh 8.

Đề thi các môn năm nay được đánh giá là vừa sức, không khó để đạt điểm trung bình nhưng vẫn có tính phân loại để lấy điểm giỏi 9-10. Theo đó, nội dung thi đều nằm trong chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, phù hợp với tinh giản chương trình trong bối cảnh dịch COVID-19.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem