Kết thúc ngày thi đầu: "Dễ thở" nhưng vẫn “chết” vì…phao

Thứ bảy, ngày 02/06/2012 21:38 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày thi đầu tiên kết thúc khá nhẹ nhàng với nhiều thí sinh khi đề thi khá "dễ thở" và gợi mở. Tuy nhiên, tại một số hội đồng thi vẫn còn hiện tượng “trắng” phao thi, giám thị và thí sinh bị đình chỉ vì… phao.
Bình luận 0
img
 

Mặc dù đã được nghe phổ biến quy chế thi không dưới 3 lần nhưng ngay trong buổi sáng thi môn văn tại hội đồng thi trường THPT Tương Dương - tỉnh Nghệ An, đã có 4 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang tài liệu vào phòng thi và 8 giám thị bị đình chỉ vì thiếu nghiêm túc và vi phạm nội quy, quy chế trong phòng thi.

Để bố trí vào vị trí 8 giám thị bị đình chỉ, Ban chỉ đạo thi tỉnh Nghệ An đã ngay lập tức điều động 8 giáo viên khác thuộc các cơ sở giáo dục của huyện Con Cuông và Anh Sơn lên thay thế.

Còn tại Hà Tĩnh, kết thúc ngày thi có 25 thí sinh vắng mặt, trong đó có giáo dục THPT 16 thí sinh và 9 thí sinh giáo dục thường xuyên. Theo ghi nhận của PV, tại một số hội đồng thi tại Cẩm Xuyên vào sáng 2.6 xuất hiện nhiều phao thi, do các thí sinh vứt lại trước cổng trường sau khi thi xong môn văn.

Tại hội đồng thi THPT Minh Khai, hội đồng thi Tây Hồ, hội đồng thi Xuân Đỉnh (Hà Nội)…,sau khi kết thúc mỗi môn thi, phao được thí sinh vứt bừa bãi quanh khu vực cổng trường thi.

Tại hội đồng thi trường THPT Vân Tảo (Hà Nội) nhiều thí sinh cho biết trong phòng thi hiện tượng quay cóp vẫn xảy ra ở môn văn, còn môn hóa thì thí sinh vẫn có thể chỉ bài cho nhau.

Tại TP. Hồ Chí Minh, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD ĐT cho biết: “Kết thúc ngày thi đầu tiên có 1 thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi tại hội đồng thi THPT Nguyễn Tất Thành (Q6 – môn Ngữ Văn), thí sinh này học tại trung tâm GDTX quận Bình Tân, hội đồng thi này đã đình chỉ thi và báo cáo về Sở”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem