• Dù đã ở cái tuổi 60, nhưng đôi tay của lão nông Nguyễn Công Cách ở xóm 1, xã Long Sơn ( Anh Sơn, Nghệ An) vẫn săn chắc. Ngày ngày ông cần mẫn với "khiếu" điêu khắc của mình để cho ra đời những tác phẩm độc đáo, được nhiều người mến phục.
  • Triển lãm Tranh dân gian Việt Nam - tranh bộ ba vừa được Viện Viễn đông Bác cổ Pháp và Cơ quan Phát triển Pháp khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội.
  • Mỗi thế hệ người Việt không còn lạ lẫm gì với tranh Đông Hồ. Ngay từ thuở bé, trong nhiều gia đình Việt đã có treo bức tranh như đám cưới chuột, cá chép, gà trống… ở nơi trang trọng.
  • (Dân Việt) - Sáng sớm ven âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng), hàng chục phụ nữ chân mang ủng, cầm theo dụng cụ lụi cụi với công việc bắt sò thường ngày. Những phụ nữ này đều đến từ các vùng quê nghèo Quảng Nam đến.
  • (Dân Việt) - Học nghề để khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống... đó là mục đích của nhiều nông dân xã Hoài Thượng (Thuận Thành, Bắc Ninh) khi tham gia khóa dạy nghề mộc (bế giảng ngày 20.9 vừa qua).
  • (Dân Việt) - Với hơn 150.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 58% dân số, trong đó mới có 33% lao động qua đào tạo... nên vừa dạy nghề, vừa dạy văn hóa cho lao động nông thôn là cách làm được huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) chú trọng.
  • (Dân Việt) - Xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) là địa phương giàu truyền thống cách mạng và văn hóa. Nơi đây còn được ghi nhận như là “cái nôi” của nghề khắc gỗ truyền thống.
  • (Dân Việt) - Từ ngày 27.11 đến ngày 4.12, tại Bảo tàng Mỹ thuật VN, họa sĩ đồ họa Phạm Khắc Quang sẽ tổ chức triển lãm mang tên “Kịch bản đương đại”. Triển lãm sẽ giới thiệu chùm 10 bức tranh khắc gỗ, được thể hiện thông qua hình ảnh chú Tễu dưới dạng một lái thương, một doanh nhân, một người nông dân với nụ cười “chân quê”…
  • (Dân Việt) - Hơn một năm nay, chùa Phônôrôka, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, Sóc Trăng trở thành nơi dạy nghề khắc gỗ cho nhiều tăng sinh. Nhờ vậy, nghề này đang dần phát triển.
  • (Dân Việt) - Đó là chủ đề của triển lãm cổ vật do Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên - Huế phối hợp với Ban vận động thành lập Hội Nghiên cứu, Sưu tầm cổ vật Huế tổ chức, khai mạc ngày 26.4 tại TP. Huế. 500 cổ vật tiêu biểu được tuyển chọn từ 22 nhà sưu tập, đã được giới thiệu với người xem.