Khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội bị phát hiện vi phạm: Ông chủ dự án này là ai?

Thái Nguyễn Thứ tư, ngày 07/12/2022 07:18 AM (GMT+7)
Dự án khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội vừa bị “điểm tên” trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về những vi phạm. Dự án này có chủ đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn là ông Vũ Quang Hội.
Bình luận 0


Dự án khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội bị Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm. (Video: Thái Nguyễn)

"Ông chủ" khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bitexco Vũ Quang Hội

Chủ đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội chính là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco của đại gia Vũ Quang Hội. Được biết, ông Vũ Quang Hội sinh năm 1963, tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Gia đình ông có truyền thống trong nghề dệt và kinh doanh nước khoáng.

Cha ông Vũ Quang Hội là ông Vũ Quang Huy, chính là người sáng lập ra thương hiệu nước khoáng Vital từng rất nổi tiếng tại Thái Bình. Ngoài ra, ông Hội có một người em trai là ông Vũ Quang Bảo (người nắm số lượng vốn lớn của Tập đoàn Bitexco và là chủ tịch Công ty cổ phần Vital).

Trước đây, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco có tiền thân là Công ty dệt Rạng Đông được thành lập năm 1985, sau đó đổi tên thành Công ty dệt Bình Minh. Đến năm 1993 Công ty dệt Bình Minh đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh (Bitexco). Năm 1996, Bitexco đa dạng hóa ngành nghề sang đầu tư sản xuất nước khoáng Vital và thành lập nhà máy nước khoáng Vital.

Khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội bị phát hiện vi phạm: Ông chủ dự án này là ai? - Ảnh 2.

Dự án khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội của đại gia Vũ Quang Hội bị phát hiện nhiều vi phạm. (Ảnh: Thái Nguyễn)

Cho đến năm 2000 thì Bitexco mới mở rộng hoạt động kinh doanh và thành công ở nhiều lĩnh vực chủ chốt như bất động sản, thuỷ điện, hạ tầng giao thông, khoáng sản,… Năm 2011, Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh mới đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco. Và nhà sáng lập tập đoàn này là ông Vũ Quang Hội.

Tính ngày 01/08/2017, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco có vốn điều lệ lên tới 6.260 tỷ đồng. Trong đó chỉ bao gồm 2 cổ đông chính là ông Vũ Quang Hội và em trai Vũ Quang Bảo. Ông Hội vừa giữ vai trò Chủ tịch đồng thời là cổ đông lớn nhất góp 3.756 tỷ đồng (60%), còn ông Bảo giữ vị trí Tổng giám đốc góp 40% còn lại, tương đương 2.504 tỷ đồng.

Không chỉ là chủ của dự án khách sạn 5 sao JW Marriott hiện đại bậc nhất thủ đô, Chủ tịch Bitexco Vũ Quang Hội còn nắm trong tay những công trình được thiết kế hiện đại và đẳng cấp như: Khu đô thị The Manor, trung tâm thương mại The Garden, Tháp tài chính nổi danh thế giới Bitexco…

Cận cảnh khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội bị phát hiện nhiều vi phạm

Theo kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt khuyết điểm, vi phạm tại nhiều dự án du lịch như: Khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội, dự án tại Ban quản lý Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, khu nghỉ mát Lăng Cô (Huế), dự án Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An (Quảng Nam), khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và sân golf Tuyền Lâm (Lâm Đồng)…

Trong số này, dự án khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư. Thanh tra Chính phủ xác định thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu thì dự án chưa được HĐND TP.Hà Nội thông qua.

Khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội bị phát hiện vi phạm: Ông chủ dự án này là ai? - Ảnh 3.

Thanh tra Chính phủ xác định thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu thì dự án chưa được HĐND TP.Hà Nội thông qua. (Ảnh: Thái Nguyễn)

Cụ thể, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 1640/2008 thu hồi đất cho Bitexco thuê để xây dựng khách sạn JW Marriot Hà Nội. Trong đó diện tích khu khách sạn kết hợp sân vườn (giảm 5.497m2), diện tích mặt nước (tăng 5.224m2) chưa đúng diện tích theo Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia được phê duyệt tại Quyết định số 1227/2007, Văn bản số 501/2008 của Bộ Xây dựng.

Khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội bị phát hiện vi phạm: Ông chủ dự án này là ai? - Ảnh 4.

Diện tích khu khách sạn kết hợp sân vườn và diện tích mặt nước chưa đúng diện tích theo Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: Thái Nguyễn)

Cùng với đó, việc xác định dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư theo danh mục kèm theo Nghị định 108/2006 giai đoạn trước năm 2014 là không đúng quy định. Vì vậy, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco phải nộp bổ sung số tiền thuê đất là 26,2 tỷ đồng.

Khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội bị phát hiện vi phạm: Ông chủ dự án này là ai? - Ảnh 5.

Khách sạn JW Marriott Hà Nội khởi công từ năm 2008 và đến tháng 4/2013 đưa vào sử dụng. (Ảnh: Thái Nguyễn)

Trước những sai phạm trên, cơ quan thanh tra kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP.Hà Nội báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng khách sạn JW Marriott Hà Nội để phù hợp với diện tích đất, diện tích mặt nước thực tế.

Khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội bị phát hiện vi phạm: Ông chủ dự án này là ai? - Ảnh 6.

Vi phạm của khách sạn JW Marriott Hà Nội làm thất thu ngân sách nhà nước. (Ảnh: Thái Nguyễn)

Theo đó, UBND TP.Hà Nội phải tổ chức kiểm điểm, xác định và xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo quy định pháp luật có liên quan đến 2 vi phạm.

Khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội bị phát hiện vi phạm: Ông chủ dự án này là ai? - Ảnh 7.

Giá thuê phòng và văn phòng tại khách sạn JW Marriott Hà Nội thuộc diện cao nhất thị trường. (Ảnh: Thái Nguyễn)

Thứ nhất, xác định chưa chính xác số lượng lao động thường xuyên năm 2013-2014 của khách sạn JW Marriott Hà Nội để Tập đoàn Bitexco hưởng ưu đãi đầu tư không đúng quy định, làm thất thu ngân sách nhà nước.

Thứ hai, tham mưu, ban hành Quyết định số 1640/2008 thu hồi đất cho Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh thuê để xây dựng khách sạn JW Marriott Hà Nội. Trong đó khu khách sạn kết hợp sân vườn có diện tích 57.103m2 và diện tích mặt nước 21.624m2 chưa đúng diện tích theo Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Với vốn đầu tư lên tới 250 triệu USD, khách sạn JW Marriott Hà Nội được xem là một trong những khách sạn 5 sao có lối kiến trúc độc đáo nhất châu Á. Khách sạn chính thức khởi công từ năm 2008 và phải đến tháng 4/2013 mới hoàn thành và đưa vào sử dụng lần đầu tiên. Khách sạn JW Marriott Hà Nội được xây dựng trên khu đất rộng 78.727 m2, địa chỉ tại số 8 đường Đỗ Đức Dục (quận Nam Từ Liêm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem