Khai hoang

  • (Dân Việt) - Khoảng 20 đối tượng bịt mặt, mang dao, mã tấu xông vào bắt cóc anh Khánh-bảo vệ Công ty Đoàn Kết. Anh Khánh sau đó được tìm thấy tại một cồn nổi trên người đầy thương tích với 10 nhát chém.
  • (Dân Việt) - Với quyết tâm làm giàu, ông thương binh Lê Thành Trung ở tổ 4, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng đã bỏ cuộc sống nơi thành phố lên vùng núi thôn Khương Mỹ, xã Hoà Phong, huyện Hòa Vang để làm trang trại tổng hợp nuôi heo, gà, vịt và trồng keo lấy gỗ.
  • (Dân Việt) - Từ một vùng đất nghèo, xã Đăk Djrăng (Mang Yang, Gia Lai) bây giờ đã khác. 1/3 trong tổng số 700 hội viên ND của xã có thu nhập vài trăm triệu đồng/năm...
  • Dân Việt - 20 đối tượng, bịt mặt mang theo nhiều hung khí như dao, mã tấu xông vào dãy nhà tập thể để bắt cóc anh Khánh, hiện là bảo vệ của Công ty Đoàn Kết (khai hoang trồng cao su tại xã Mo Rai).
  • (Dân Việt) - Chiến tranh kết thúc, bà Vũ Thị Kim Liên đau đáu muốn trở về quê hương, nhưng hoàn cảnh không cho phép nên bà quyết định ở lại Đà Nẵng làm giàu để tri ân những người đã từng cưu mang mình...
  • (Dân Việt) - Di dời để tránh tai họa sạt lở núi, người Cadong ở làng Ông Đông, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã lập làng định cư tại khu vực ven sông Boa và đồi Trĩ. Họ khai hoang làm lúa nước, giữ rừng, đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu...
  • (Dân Việt) - Số vốn ban đầu chỉ có 2 triệu đồng nhưng bằng sức trẻ và quyết tâm làm giàu, giờ đây, anh Bùi Xuân Khánh (thôn 5, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã có thu nhập hơn 500 triệu đồng mỗi năm.
  • (Dân Việt) - Sau 6 năm khai hoang, phục hóa, với ý chí và quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Trần Ngọc Từ (43 tuổi) ở thôn Ngọc Tiên, xã Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình đã làm chủ một trang trại quy mô.
  • (Dân Việt) - 1.500m2 đất của gia đình ông Nguyễn Văn Ly (ở thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) bị chính quyền bán cho “đại gia” mà không bồi thường một đồng.
  • (Dân Việt) - Đất không phụ công người, đến nay hơn 30ha keo của gia đình chị Thương đã đến thời kỳ cho thu hoạch. Riêng năm 2012, gia đình chị thu 460 triệu đồng từ 10ha keo lai, trừ chi phí lãi gần 300 triệu đồng.