Khai mạc AFF Cup 2016: Khát vọng vượt “ao làng”

Tuyết Sơn Thứ bảy, ngày 19/11/2016 08:03 AM (GMT+7)
Bấy lâu nay, bóng đá Đông Nam Á, luôn bị coi là “vùng trũng”, “ao làng”. Nhưng, với những bước tiến đáng kể trong thời gian gần đây, bóng đá Đông Nam Á đã thể hiện bước tiến vượt bậc. Điều đó sẽ tạo thêm không khí sôi động hơn cho AFF Cup, giải đấu lớn nhất khu vực sẽ khai mạc trong ngày hôm nay.
Bình luận 0

Khi AFF Cup lọt “mắt xanh” FIFA

Tính từ năm 1996, khi giải đấu còn mang tên Tiger Cup (tổ chức lần đầu tiên tại Singapore), AFF Cup đã trải qua 10 kỳ tranh tài. Trong 10 lần ấy, chưa một lần AFF Cup được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) để mắt đến. AFF Cup không được FIFA đưa vào hệ thống tính điểm trong việc xếp hạng các liên đoàn thành viên.

Nhưng từ AFF Cup 2016, những trận đấu sẽ được tính điểm, làm căn cứ để FIFA xếp hạng các liên đoàn thành viên mỗi tháng và bảng xếp hạng năm.

img

Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện, sẵn sàng cho trận ra quân gặp đội tuyển Myanmar. ảnh:   Nhật Đoàn.

Việc xếp hạng này có tầm quan trọng như thế nào với những đội mạnh của Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam? Câu trả lời: Bảng xếp hạng sẽ được dùng để chia nhóm hạt giống trong việc bốc thăm vòng loại World Cup, hoặc có thể gồm cả những giải đấu khu vực.

Khi AFF Cup được công nhận bởi FIFA, Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội nằm ở những bảng đấu thuận lợi của vòng loại World Cup. Việt Nam thường có kết quả tốt tại các kỳ AFF Cup, nên sắp tới là cơ hội để tích lũy điểm. Một thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA, và thành công ở vòng loại World Cup 2022? Đó là một khả năng không hề nhỏ! Chính điều này sẽ tạo ra động lực cực lớn để tất cả các đội tuyển thể hiện thứ bóng đá đẹp mắt, hiệu quả nhất. Ngôi vô địch là phần thưởng rất lớn, nhưng mỗi trận thắng cũng đều có ý nghĩa đặc biệt nên tinh thần của các đội tuyển, các cầu thủ cũng vì thế mà lên cao hơn hẳn. Thậm chí, trong cả những trận đấu mang tính thủ tục, sẽ không có sự nhường nhịn bởi 3 điểm giành được sẽ góp phần cho mỗi đội tuyển tạo dựng được vị thế tốt hơn tại các giải đấu quốc tế tầm cỡ châu lục, thế giới.

Xóa bỏ khái niệm “Thái Lan và phần còn lại”

AFF Cup 2016 gồm 8 đội, chia thành 2 bảng. Bảng A: Philippines, Thái Lan, Singapore, Indonesia. Bảng B: Myanmar, Việt Nam, Malaysia, Campuchia. 2 đội chủ nhà vòng bảng là Philippines và Myanmar. Sau khi đấu vòng tròn một lượt, 2 đội nhất nhì mỗi bảng sẽ phân cặp bán kết, thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về (vào các ngày 3, 4 và 7, 8.12). 2 đội thắng vòng bán kết sẽ thi đấu chung kết (cũng theo thể thức lượt đi, lượt về) vào các ngày 14 và 17.12

Năm 2014, sau 12 năm khát danh hiệu, Thái Lan mới giành được chức vô địch AFF Cup. Nhưng không vì sự ngắt quãng về thời gian ấy mà đẳng cấp của người Thái bị phủ nhận. Hiện tại, họ vẫn là đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á và cũng là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Trước khi tham dự giải, HLV Kiatisak của Thái Lan tuyên bố: Việc thi đấu không thành công ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 càng khiến Thái Lan quyết tâm hơn trong việc giành ngôi vương. Với rất nhiều hảo thủ như Kawin, Dangda, Chanathip, Chappuis... Thái Lan được coi là trên tầm so với các đội tuyển còn lại. Giới truyền thông Đông Nam Á cũng đánh giá Thái Lan là đội mạnh nhất và là thách thức lớn nhất cho tất cả các đội còn lại trong cuộc đua đến ngôi quán quân.

Nhưng “phần còn lại” chắc chắn không chịu nhường đất để người Thái làm mưa, làm gió. Philippines dù thiếu một số trụ cột nhưng vẫn rất mạnh nhờ chính sách nhập tịch cho “ngoại binh”. Singapore, Malaysia, Indonesia cũng đầy triển vọng, dù thực lực, phong độ của họ chưa đạt được sự ổn định. Myanmar với nòng cốt là các cầu thủ trẻ tài năng, cộng thêm lợi thế sân nhà ở vòng bảng cũng có rất nhiều hy vọng.

Trong số những ứng cử viên, không phải ngẫu nhiên đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao. Từ khi HLV Hữu Thắng ngồi vào “ghế nóng”, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất thành công, thể hiện được lối chơi đẹp mắt, biến hóa và đạt hiệu quả tương đối tốt. Trước ngày khai mạc, HLV Hữu Thắng tỏ ra khá thận trọng với những tuyên bố tôn trọng các đối thủ. Nhưng về phần các cầu thủ, họ tỏ ra rất tự tin. Đó không phải sự lạc quan tếu, bởi với những gì mà đội tuyển Việt Nam thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng.

Hơn hết, với quyết tâm của tất cả các đội, AFF Cup 2016 sẽ rất đáng xem. Khi đã được FIFA ghi nhận, các đội tuyển sẽ thêm động lực và chứng tỏ, bóng đá Đông Nam Á đủ khả năng rũ bỏ được cái mác “ao làng” để bứt phá ra “biển lớn”. /.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem