Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2015-2020

Hữu Danh Thứ tư, ngày 14/10/2015 15:14 PM (GMT+7)
Sáng 14.10, tại TP Tân An, Đảng bộ tỉnh Long An khai mạc phiên làm việc chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo đại hội.
Bình luận 0

Dự đại hội còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Văn Sáu - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 348 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 39.700 đảng viên của 20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

img

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, lựa chọn đúng nội dung trọng tâm, trọng điểm, thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đề ra.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của tỉnh đạt 11,25%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp – xây dựng chiếm 42,3%, thượng mại – dịch vụ chiếm 31,5%. GDP bình quân đầu người đạt 50,4 triệu đồng/người/năm, sản lượng lúa bình quân 2,75 triệu tấn/năm, thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, bốn chương trình đột phá trong nhiệm kỳ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Văn hóa xã hội của tỉnh có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm đứng mức, quốc phòng - an ninh được củng cố...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An trong nhiệm kỳ qua, và chỉ ra những nguyên nhân các hạn chế, khuyết điểm, cũng như những thuận lợi, các giải pháp để Long An phát triển tốt, nhanh và bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu tỉnh  tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ tỉnh nâng cao công tác xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2015-2010, Đảng bộ tỉnh Long An xác định lãnh đạo thực hiện mục tiêu khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xa hội, xây dựng nền tảng bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 9-9,5%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 80-85 triệu đồng/người/năm, kim ngạch xuất tăng bình quân 15%/năm, hơn 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện 2 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem