Khai mạc kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Nguyệt Tạ Chủ nhật, ngày 04/10/2020 11:46 AM (GMT+7)
Sáng 4/10, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã tổ chức khai mạc kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020.
Bình luận 0

Theo đó, năm nay tổ chức thi 34 nghề, trong đó có 31 nghề thi chính thức và 3 nghề thi trình diễn. Trong số này có 7 nghề lần đầu tiên được tổ chức, gồm: Phay CNC, Tiện CNC, Dịch vụ lễ tân, Chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội, Điều khiển công nghiệp (nghề trình diễn), Thiết kế thời trang kỹ thuật số (nghề trình diễn) và Công nghệ nước (nghề trình diễn).

Khai mạc kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng phát biểu khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ XI.

Ban Tổ chức đã thành lập 5 Hội đồng thi quốc gia gồm các Hội đồng số 1, 2, 3, 4 và 5 lần lượt do các bộ, ngành chủ trì gồm: Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở LĐTBXH TP.Hà Nội và cử đại diện làm chủ tịch Hội đồng thi quốc gia (Hội đồng thi). Kỳ thi được tổ chức từ ngày 28/9 đến ngày 10/10.

Theo ông Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, kỳ thi là cơ hội để tôn vinh lực lượng lao động trẻ có kỹ năng nghề (KNN) cao theo khung trình độ KNN quốc gia và tiệm cận được với chuẩn KNN ASEAN, thế giới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thúc đẩy lực lượng lao động trẻ có KNN theo kịp với xu thế phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh và khoa học công nghệ tiên tiến ở thời kỳ mới. Từ đó, góp phần nâng tầm kỹ năng lao động trẻ Việt Nam, trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh dịch vụ góp phần tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Mặt khác, đây cũng là cơ hội để tăng cường hợp tác giữa các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiệp hội nghề nghiệp, tập đoàn và doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và phát triển KNN; thúc đẩy phát triển KNN và GDNN gắn với ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ và gắn với việc chuẩn hóa chất lượng lao động, đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia.

Khai mạc kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 - Ảnh 2.

Ông Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trao cờ cho các đoàn tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia.

Đặc biệt, kỳ thi là cơ hội để Việt Nam có thể tuyển chọn thí sinh có năng lực tham gia đội tuyển quốc gia nhằm huấn luyện chuẩn bị tham dự kỳ thi KNN ASEAN lần thứ 13, thế giới lần thứ 46 năm 2021, thông qua đó tăng cường hội nhập quốc tế về phát triển KNN và GDNN.

Ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết trong khuôn khổ nâng cao kỹ năng nghề cho lao động, Việt Nam đã tổ chức được 10 kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia, đồng thời tham gia hàng chục cuộc thi khu vực và quốc tế.

Năm nay, lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh thực hiện Chỉ thị 24 về nâng cao năng lực, kỹ năng tay nghề cho lao động. Đây cũng là năm đầu tiên, kỳ thi được nâng cao về quy mô, chất lượng tổ chức.

"Đặc biệt, Ban tổ chức kỳ thi phải đảm bảo tính an toàn, phòng ngừa dịch Covid-19, đồng thời, phải công bằng, khách quan", ông Dũng chỉ đạo. 

Khai mạc kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 - Ảnh 3.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các thí sinh đạt giải cao tại các kỳ thi tay nghề khu vực và thế giới. Ảnh: Mạnh Dũng

Sáng nay (4/10), trong khuôn khổ của sự kiện khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia, Bộ LĐTBXH cũng công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam (ngày 4/10). Cũng tại sự kiện, Bộ LĐTBXH đã vinh danh và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số thí sinh xuất sắc đạt giải cao tại kỳ thi KNN ASEAN và thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem