Khai thác thủy sản trái phép
-
Phạm Văn Nghệ (53 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) ra đứng trước vành móng ngựa với cáo buộc tổ chức cho nhóm ngư phủ sang khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Malaysia.
-
Đồng chí Trương Thị Mai- Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vừa ký Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
-
Đối với hành vi khai thác thủy sản không có giấy phép, chủ tàu cá có thể bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng đồng theo Điều 20, 23 Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Với tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản theo Điều 242 Bộ luật Hình sự năm 2015, mức hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù.
-
Thủ tướng yêu cầu từ nay đến 2025, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và không để tái diễn ở các năm tiếp theo. Đặc biệt, ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC.
-
Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện, lập biên bản và xử phạt hành chính 5 tàu cá tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản.
-
Ngày 27/10, Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) đã làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) về tiến độ tình hình triển khai IUU. Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, sau 4 năm bị EC áp "thẻ vàng" số lượng tàu khai thác trên biển đã giảm đáng kể, từ 128.000 xuống 90.000 tàu.
-
Ngày 11/3, theo nguồn tin của phóng viên, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đã có kết quả thẩm tra hồ sơ xử phạt một chủ tàu cá đưa tàu đi đánh bắt thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
-
Trở lại Hải Hà (Quảng Ninh) vào những ngày cuối năm 2020, ngư dân vẫn đón tôi nồng ấm. T múc cho tôi bát canh ngao nóng hổi, thứ sản vật tự nhiên của biển Hải Hà mà giờ đây không khó để kiếm bát canh, nhưng lại quá đỗi nhọc nhằn để có thể quy đổi ra thành gạo.
-
Sau loạt bài phản ánh về nạn khai thác hải sản tận diệt trên biển Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh), lãnh đạo huyện Hải Hà cam kết khắc phục. Nhưng đến nay, tình trạng khai thác hải sản kiểu tận diệt này vẫn diễn ra phổ biến, thách thức dư luận.
-
Ngày 26/9, theo nguồn tin của phóng viên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau vừa có đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh này ra quyết định xử phạt chủ một tàu cá 1,3 tỷ đồng.