Khám phá Tết Nhật Bản giữa lòng Hà Nội

Ngân Hà – Minh Hằng Thứ hai, ngày 14/01/2019 15:38 PM (GMT+7)
Lễ hội văn hóa Nhật Bản Oshougatsu 2019 đã được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút giới trẻ.
Bình luận 0

Đây là một chương trình thường niên, phi lợi nhuận nhằm tái hiện không khí ngày tết truyền thống Oshougatsu của Nhật Bản tại Việt Nam, cũng như phát triển hoạt động giao lưu văn hóa và củng cố mối quan hệ thân thiết giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Lễ hội thu hút được sự quan tâm của các bạn trẻ và những người yêu thích nền văn hóa Nhật Bản. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn bạn sinh viên đã có mặt để tham dự và trải nghiệm không khí sôi nổi nơi đây. Phần biểu diễn nghệ thuật khai mạc đặc sắc với những màn đồng diễn tập thể các điệu múa dân gian Nhật Bản của hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học ở Hà Nội.

img

Lễ hội thu hút đông đảo giới trẻ tham gia

Lễ hội văn hóa Nhật Bản Oshougatsu 2019 năm nay có sự xuất hiện của cây Kadomatsu (biểu tượng linh thiêng mà người Nhật trang trí trước cửa nhà vào dịp lễ tết) to nhất Việt Nam. Cùng với đó là con đường hoa tử đằng “handmade” được trang trí với 12.000 dây hoa rực rỡ sắc màu, hàng rào tre theo phong cách Nhật Bản, khu chụp ảnh 3D độc đáo với con đường hoa và phòng trà Nhật Bản, cây đèn lồng Chouchin, hòm công đức đi lễ đầu năm Osaisen Bako…

Công chúng sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như: nhảy Yosakoi, viết thư pháp, xăm quẻ đầu năm, viết điều ước năm mới, bùa yêu Omamori, mặc thử Yukata miễn phí… Bên cạnh đó là là các hoạt động trải nghiệm miễn phí làm đồ handmade truyền thống như: làm mặt nạ Nhật Bản, làm búp bê cầu nắng cầu mưa Teruteru, làm vòng dây cầu thần Wakazari, diều Nhật Bản, búp bê Nhật… Các trò chơi truyền thống của Nhật Bản như vớt cá, Kendama, Koma; các gian hàng về ẩm thực, anime, manga; những tiết mục nhảy hiện đại và các phần quà từ ban tổ chức làm cho không khí lễ hội trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

img

Trải nghiệm làm mặt nạ Nhật Bản

Bạn Thu Thảo - sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - chia sẻ: “Vì đã có niềm yêu thích với văn hóa Nhật Bản từ lâu nên mình cảm thấy rất hứng thú với chương trình. Đã nhiều năm liên tiếp mình tham gia lễ hội này, dường như trở thành một thói quen trước khi được nghỉ Tết”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem