Khán giả tranh cãi vì "bệnh nhân ung thư hiến tim" trong phim hot nhất VTV

Oanh Oanh (Tổng hợp) Thứ sáu, ngày 10/01/2020 10:59 AM (GMT+7)
Kịch bản "Hoa hồng trên ngực trái" thu hút sự chú ý của khán giả vì sự bất hợp lý: Sự thật thế nào?
Bình luận 0

img

Hai nhân vật chính có cái kết viên mãn

Sau 5 tháng phát sóng trên màn ảnh nhỏ, bộ phim "Hoa Hồng Trên Ngực Trái" cuối cùng cũng khép lại với cái kết "Happy ending", làm hài lòng người xem vào tối 9.1.2020. Tập cuối phim được đánh giá có diễn biến khá nhanh, khi khéo léo tóm gọn cái kết của loạt nhân vật phụ qua lời thoại. 

img

Bố mẹ Khuê trong tập cuối phim

Tuy nhiên, chính vì lẽ đó, cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện sạn trong tập cuối. Lỗi sai nằm trong câu thoại của bố Khuê khi gọi nhầm bà Hồng là "mẹ chồng của Thái". Theo đó, khi nói chuyện cùng mẹ Khuê, người bố nói: "Khi qua nhà chơi với bọn trẻ, tôi thấy mẹ chồng thằng Thái đang ngồi thêu váy cho con Khuê. Bà đã bao giờ làm được điều đó chưa?".

img

Việc bệnh nhân ung thư lớn tuổi hiến tạng cho một em bé bị nhiều khán giả đánh giá là không phù hợp

Trước đó, khi "Hoa Hồng Trên Ngực Trái" chỉ còn một tập lên sóng, nhân vật Thái đã tìm đến cái chết để hiến tim cứu con gái. Đây là chi tiết khiến người xem xúc động nhưng đồng thời cũng bị một bộ phận khán giả cho rằng phi lý, bởi việc một bệnh nhân ung thư lớn tuổi hiến tạng cho một em bé là không phù hợp. Đáng nói hơn, quá trình thực hiện ghép tạng diễn ra quá nhanh khiến người xem cảm thấy hoang mang.

Trên Fanpage bộ phim, khán giả Quỳnh Trang chỉ ra: "Hiến tim phải từ một người chết não hoặc đang chạy máy để sống. Thái làm cách nào để chết não nhưng không chết hẳn vậy? Chi tiết hư cấu và phi thực tế". "Việc hiến tim không đơn giản, phải làm nhiều xét nghiệm, chẩn đoán kỹ lưỡng, chưa chắc tim của bố mẹ đã phù hợp với cơ thể con, còn chưa kể nhân vật Thái bị ung thư", tài khoản Bùi Thanh Hoa viết.

img

Nguyễn Thu Thủy cũng là trưởng nhóm biên kịch của bộ phim truyền hình đình đám gần đây - Về nhà đi con.

Trước phản ứng của khán giả, biên kịch của phim - Thu Thủy đã có chia sẻ trên trang cá nhân. Cụ thể, lý giải quyết định để cho nhân vật Thái chết, Thu Thủy viết: "Hoa hồng trên ngực trái là phim có rất nhiều thứ đầu tiên. Đây là phim đầu tiên mà diễn viên gọi điện cho mình, đề nghị cho nhân vật mình sắm vai… được chết. Lúc đó mình đang thực hiện tập 25, anh Quỳnh có gọi điện, hỏi về kết cục của nhân vật Thái. Mình nói, nhân vật của anh về sau đương nhiên trả giá, kết cục thảm hại, mất trắng, không chết cũng đi tù, không đi tù cũng bị điên. Và anh Quỳnh đề nghị mình thử nghĩ về phương án Thái được chết nhưng chết một cách ý nghĩa".

Sau đó, biên kịch đã đưa tình huống tai biến y khoa trong ca mổ tim của bé Bống vào kịch bản, rồi để Ngọc Quỳnh - vai Thái - tự tử rồi cứu con bằng cách hiến tạng.

Biên kịch Thu Thủy cho hay, từ tập 25, diễn viên Ngọc Quỳnh đã xin cho nhân vật của anh được chết một cách ý nghĩa. "Vì thế, tôi đã quay ngược kịch bản, để cho Thái ở tình thế bệnh nan y. Khi cơ hội sống không còn nhiều, án tử kề sát, việc Thái trao lại sự sống cho con gái sẽ đỡ đau lòng hơn, và ở khía cạnh nào đó, là nhân văn hơn".

Biên kịch phim và đạo diễn đã bàn bạc rất lâu về cách thức thể hiện việc Thái tự tử, nhưng rồi cuối cùng lại cắt bỏ vì sự thương tâm và cho rằng không cần thiết.

Còn về chi tiết bị cho là phản khoa học khi để một người lớn bị ung thư hiến tim cho một em bé, ê-kíp đã có sự tham khảo ý kiến chuyên môn từ hội đồng y khoa trước khi thực hiện nội dung. Tình huống bệnh nhân ung thư hiến tạng như Thái là hy hữu, nhưng không phải chưa từng xảy ra.

img

Biểu cảm của Khuê khi biết tin suýt trúng hàng tỷ đồng

Trước chi tiết này, phim còn bị khán giả chỉ ra một vài hạt sạn hài hước. Cụ thể, trong tập 27, mẹ Khuê phát hiện con gái sở hữu tờ vé số trúng giải độc đắc nhưng không tìm thấy tấm vé đó nữa, do Khuê đã vứt ra thùng rác ngoài đường. Đáng nói, phản ứng của Khuê lúc biết tin suýt trúng hàng tỷ đồng chỉ là sự đờ đẫn, còn mẹ cô cũng chỉ đứng đó mà không chạy đi tìm. Sau đó, khi Thái tìm thấy tờ vé số dưới thảm đã vội đút túi dù tại thời điểm đó, Thái chưa biết giá trị của tấm vé. 

img

Hai nhân vật đều sử dụng iPhone có hệ điều hành iOS thì không thể xảy ra trường hợp nhắn tin từ Zalo như các máy dùng hệ điều hành Android.

Hai lỗi sản xuất khác trong tập 36 là khi Bảo và Thái nhắn tin qua lại. Trong khi Bảo dùng hệ thống nhắn tin của Apple - iMessage thì Thái lại hồi âm bằng zalo. 

Ngoài ra, một tình tiết sai khác xuất hiện trên màn hình điện thoại của nhân vật Bảo khi đọc tin nhắn của người yêu - Khuê. Thứ nhất, chiếc điện thoại hiển thị 18h12 chiều trong khung cảnh quán bar về đêm đông nghịt khách, bị cho là vô lý. 

img

Cô gái được dùng làm ảnh nền điện thoại của Bảo không phải là Khuê

Sang tập 44, khi nhân vật Bảo nhìn vào màn hình điện thoại để chờ tin nhắn của Khuê thì khán giả phát hiện, anh để ảnh màn hình là một cô gái lạ - không phải người yêu trong phim - Khuê.

Đứng hình trước những điều phi lý trong phim của Elly Trần

“Girls 2 - Những cô gái và găng tơ“ có thể được coi là phim khó hiểu nhất năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem