Kháng cáo
-
Tại phiên Tòa Phúc thẩm vụ khách hàng kiện Công ty Coca Cola Việt Nam vì chai nước có chứa dị vật, HĐXX đã bác đơn kháng cáo của nguyên đơn và cho rằng, chai nước chứa dị vật không phải sản phẩm của Coca Cola Việt Nam hoàn thiện.
-
Thủ bực tức vì biết bị báo cáo nhiều lần về việc đi làm trễ, bị công ty khiển trách, trong lúc hỗn chiến, Thủ dùng dao bấm đâm liên tiếp, khiến anh V gục tại chỗ.
-
Cho rằng mức án tử hình dành cho mình là quá nghiêm khắc, Đặng Văn Hùng - hung thủ thảm sát 4 người ở Yên Bái - đã làm đơn kháng cáo, xin được giảm xuống án tù chung thân. Do không biết chữ, Hùng đã nhờ người khác viết đơn kháng cáo, sau đó lăn tay.
-
Sau phiên tòa sơ thẩm, Nam làm đơn kháng cáo kêu oan mình không phải là người cầm dao đâm anh Toàn. Nhưng trải qua 4 lần xét xử, Nam vẫn phải nhận án tử hình, cho đến khi có quyết định của TAND Tối cao...
-
Chiều 13.11, TAND TP.Hà Nội cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của cả 6 bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban Quản lý các dự án đường sắt - gọi tắt là RPMU (thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam).
-
“Do gia đình nghèo nhất nên bị cáo sẽ nhận hết tội, đổi lại hai người bạn ở ngoài sẽ lo chu cấp cho cuộc sống của mẹ và anh trai của bị cáo”, tử tù Đàm Phạm Hoài Nam kháng cáo.
-
Không đồng tình với buộc tội của cấp sơ thẩm, hai cựu cảnh sát trong vụ án dùng nhục hình ở Sóc Trăng đã kháng cáo kêu oan.
-
Bị cáo Vi Văn Hai, hung thủ gây ra vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm xin giảm nhẹ hình phạt từ “tử hình” xuống “chung thân ".
-
Bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù, nhưng bị cáo Lý Nguyễn Chung (hung thủ thật trong vụ án mà ông Nguyễn Thanh Chấn bị oan) đã không kháng cáo.
-
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc bị đơn phải bồi thường cho ông Lương Ngọc Phi gần 23 tỷ đồng, dù chấp nhận bản án nhưng người đàn ông này vẫn không khỏi những lo âu, trăn trở.