Khánh Hòa: Thành lập nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên

Thứ năm, ngày 19/12/2013 10:53 AM (GMT+7)
Ngày 18.12, tại phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, Công đoàn ngành NNPTNT tổ chức lễ thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá phường Vĩnh Phước.
Bình luận 0
Đây là nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên ở Khánh Hòa, gồm các tàu chuyên đánh bắt tại vùng biển Trường Sa, nhà giàn DK1. Có 112 ngư dân gồm 54 chủ tàu, 58 thuyền viên được kết nạp và trao thẻ đoàn viên công đoàn.
Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, trao thẻ cho đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá phường Vĩnh Phước (Nguồn ảnh: NLĐ)
Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, trao thẻ cho đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá phường Vĩnh Phước (Nguồn ảnh: NLĐ)

Đây là những ngư dân đại diện cho gần 1.400 ngư dân, cùng 150 tàu cá đang tham gia khai thác xa bờ của phường Vĩnh Phước. Nhân dịp này, các tổ chức, doanh nghiệp đã hỗ trợ nghiệp đoàn kinh phí hoạt động, học bổng cho học sinh, máy Icom… trị giá hơn 300 triệu đồng.

Ông Lê Tấn Bản – Phó Giám đốc, phụ trách Sở NN- PTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay tại Khánh Hòa đã thành lập được 165 tổ đội liên kết khai thác thủy sản trên biển.
Mai Khuê (Mai Khuê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem