Khánh thành cầu Khe Ang nơi lũ cuốn ô tô khiến 5 người chết

Lê Tập Thứ bảy, ngày 06/09/2014 20:20 PM (GMT+7)
Bộ GTVT phối hợp Sở GTVT Nghệ An cùng với chính quyền địa phương ngày 6.9 tổ chức cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Khe Ang nằm trên tỉnh lộ 531, thuộc xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
Bình luận 0
Cầu Khe Ang được động thổ vào ngày 22.3.2014, trên tỉnh lộ 531, xã Nghĩa Hồng.  Cầu gồm 3 nhịp, dài 81m, rộng 9m, được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép. Cầu có tổng mức đầu tư 28 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn bảo trì đường bộ của trung ương, ngân sách tỉnh Nghệ An và một số nguồn vốn khác.

img
Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Khe Ang.


Trước khi xây dựng cầu Khe Ang, đây được coi là “điển đen” về an toàn giao thông. Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khi mùa mưa lũ đến, vào tháng 9.2011, chiếc xe 7 chỗ ngồi bị cuốn trôi xuống dòng nước, may mắn là nhân dân cứu thoát được 11 người trên xe; năm 2012, trên 30 xe máy và 1 xe con bị cuốn trôi, làm chết 2 người. Đặc biệt, ngày 19.9.2013, xe ô tô chở 7 người khi đi qua tràn Khe Ang thì bị nước lũ cuốn trôi làm 5 trong số 7 người trên xe tử vong (gồm 3 phụ nữ, 2 trẻ em).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An đã động viên và trao 20 triệu đồng đến anh Võ Bá Thanh, người có vợ và 2 con nhỏ tử vong trong chuyến xe định mệnh ngày 19.9.2013. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng trao 43 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trao 20 triệu tiền học bổng đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem