Khi đàn ông... có bầu

Thứ bảy, ngày 28/09/2013 06:41 AM (GMT+7)
Một người đàn ông chuyển giới vừa trở thành người đàn ông đầu tiên sinh con ở châu Âu, sau khi mang bầu nhờ một nhà hiến tặng tinh trùng.
Bình luận 0
Người đàn ông giấu tên, vốn sinh ra là phụ nữ, đã sinh được một bé trai với sự giúp đỡ của một nữ hộ sinh ở quận nghèo Neukoellin của Berlin. Ông đòi sinh ở nhà vì không muốn bị liệt kê như là một bà mẹ trong các tài liệu của bất kỳ bệnh viện nào.

img

Trường hợp ở Đức này cũng giống trường hợp của Thomas Beatie ở Mỹ (ảnh), người đã sinh 3 con và là người đàn ông đầu tiên trên thế giới sinh con.

Người cha chuyển giới ở Đức hiện vẫn có các cơ quan sinh sản của phụ nữ, nhưng đã dùng liệu pháp thay đổi hormone nhiều năm qua để thay đổi giới. Chi tiết về người cho tinh trùng hay bất kỳ thông tin về các mối quan hệ nào cũng được ngăn không cho công chúng biết vì người cha muốn con trai mình không bị chú ý. Theo quy định của pháp luật nước Đức, cậu bé sinh ngày 18-3 không có mẹ, chỉ có cha. Một người phát ngôn của Sở Đối nội Berlin nói: “Người này không muốn xuất hiện như một người mẹ mà như một người cha trên giấy khai sinh, và yêu cầu đó đã được tôn trọng”.

Người cha chuyển giới cũng yêu cầu không tiết lộ giới tính của đứa bé “trong mọi trường hợp” nhưng chính quyền đã bác đề nghị này. Theo các nguồn tin, cơ quan phúc lợi của Đức sẽ theo dõi chặt chẽ trường hợp này để phòng khi đứa bé có biểu hiện bất thường về tâm lý do được thụ thai và sinh ra một cách đặc biệt.

Truyền thông Đức phản ứng đầy ngạc nhiên khi hay tin về ca sinh của người đàn ông chuyển giới. “Bụng bự vì bé chứ không phải bụng bự vì bia” là một trong số tít bài về tin này. Trong khi đó, Falko Liecke, ủy viên hội đồng ở quận nơi đứa bé được sinh ra, nói: “Đây là điều tôi chưa bao giờ nghe hay thấy”.

Vào năm 2011, Tòa án tối cao Đức phán quyết một cá nhân không cần phải bỏ hết cơ quan sinh sản của mình để được pháp luật công nhận là giới tính ngược lại. Đó là lý do tại sao người cha chuyển giới dù đã trở thành đàn ông vẫn có các cơ quan sinh sản của phụ nữ. Tiến sĩ Tobias Pottek của Bệnh viện Tây Asklepios ở Hamburg cho biết: ”Ngay cả khi một người phụ nữ muốn sống như một người đàn ông và dùng liệu pháp hormone để có râu, anh (chị) ấy vẫn có thể mang thai miễn là vẫn còn buồng trứng và tử cung”.

Đây là trường hợp đầu tiên một người chuyển giới sinh con ở châu Âu, nhưng ở Mỹ đã có trường hợp rất nổi tiếng của Thomas Beatie, một người đàn ông chuyển giới đã có ba người con. Ông Beatie từng làm thủ tục ly dị vợ, nhưng bị tòa án từ chối vì thẩm phán không thể chứng minh khi ông kết hôn ông là đàn ông hay đàn bà. Vì vậy, không thể ly hôn khi hôn nhân đó không được công nhận.
A.V (Thế giới & Hội nhập/ DM) (A.V (Thế giới & Hội nhập/ DM))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem