Cơ quan sinh sản
-
U xơ tử cung thường là khối u lành tính phát triển từ cơ tử cung. Điều trị u xơ tử cung phụ thuộc vào độ lớn, vị trí và triệu chứng của người bệnh. Ngày nay, nhiều chị em lựa chọn sản phẩm Nga Phụ Khang để hỗ trợ cải thiện bệnh u xơ tử cung từ sớm và mang lại hiệu quả tích cực.
-
Một loài rầy lá mới, có tên Phlogis kibalensis, đã được phát hiện ở Uganda. Nhà khoa học tìm ra loài côn trùng này tuyên bố đây là “thành tựu chỉ có một lần trong đời”.
-
Không chỉ sở hữu hai đầu, con bê này còn có hai cơ quan sinh sản và ba tai. Tuy nhiên, chỉ nửa giờ sau khi chào đời, con bê hai đầu đã chết.
-
Phóng điện, thay đổi giới tính hay đánh hơi mùi máu là một số khả năng của những loài cá
-
Đàn ông không ngừng tìm kiếm các dấu hiệu trên cơ thể (da, mắt, tay, chân…) để dự đoán nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh tim và ung thư, nhưng ít ai nghĩ đến tinh dịch. Theo các nhà khoa học, tinh dịch là công cụ vô giá để đánh giá sức khỏe tổng thể phái mạnh.
-
Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) vừa đưa ra báo cáo đã phát hiện được 367 loài động thực vật mới tại Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, trong đó có 99 loài được phát hiện ở Việt Nam.
-
Một con dê dị tật với 8 chân đã được sinh ra tại một nông trại ở phía đông bắc Croatia.
-
"Dương vật cái' là một cấu trúc hoàn toàn mới lạ. Quá trình giao phối kéo dài khoảng 40-70 giờ" - Yoshizawa Kazunori, một nhà nghiên cứu côn trùng tại Đại học Hokkaido của Nhật Bản cho biết.
-
Theo thời gian, cơ thể con người sẽ bị lão hóa, thể hiện bằng những biến đổi về hình thái và chức năng của các bộ phận của cơ thể. Quá trình lão hóa không diễn ra đột ngột, mà đến từ từ.
-
Jacqui Beck, 19 tuổi, bị mắc MRKH, một hội chứng hiếm gặp, ảnh hưởng đến sinh sản...