Khó ai theo được sở thích tốn kém của Hồ Quang Hiếu

Trần Tuấn Thứ tư, ngày 25/01/2017 04:55 AM (GMT+7)
Hồ Quang Hiếu từng đi du lịch bụi đến gần 60 quốc gia, từ nóc nhà thế giới đỉnh Everest đến những thảo nguyên bao la ở Mông Cổ hay vùng đất xa xôi, băng giá như Alaska...
Bình luận 0

Ngoài ca hát thì du lịch chính là đam mê lớn nhất của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Những trải nghiệm của anh khiến dân phượt chính hiệu cũng phải nể phục chứ chưa nói đến các nghệ sĩ trong showbiz – những người vốn luôn bận rộn với các hoạt động nghệ thuật.

img

 Hồ Quang Hiếu hòa mình vào thảo nguyên bao la ở đất nước Mông Cổ.

Là một ca sĩ đắt show bao gồm cả những show ở hải ngoại, Hồ Quang Hiếu đã có cách sắp xếp thông minh để có thể kết hợp hoàn thành công việc và thỏa mãn đam mê.

"Cứ mỗi lần chuẩn bị đi lưu diễn, tôi có thói quen xem bản đồ các quốc gia xung quanh đó, rồi tìm hiểu chính sách xin cấp thị thực, để tranh thủ lên lịch trình vi vu. Ví dụ như, đi du lịch Mỹ sẽ tranh thủ qua thăm Canada, Mexico, các quốc gia Nam Mỹ ít phổ biến như Paraguay, Uruguay, Brazil, Columbia, Cuba... hay qua Australia sẽ ghé New Zealand, Papua New Guinea, Solomon... đi châu Âu sẽ đi các nước trong khu vực Schengen. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian lại tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm”, Hồ Quang Hiếu chia sẻ khi được hỏi về  sở thích du lịch của mình.

img

Hồ Quang Hiếu thường tận dụng những chuyến lưu diễn để kết hợp với đam mê phượt. Ảnh:  Nam ca sĩ lưu lại kỷ niệm bên tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ.

Với Hồ Quang Hiếu, đi du lịch không chỉ để thăm thú cảnh quan và chụp ảnh mà mỗi nơi nam ca sĩ đặt chân đến, anh đều hòa mình vào dòng chảy văn hóa của địa phương, đất nước đó để khám phá thêm những kiến thức về lịch sử, kinh tế, chính trị.

Hồ Quang Hiếu cũng cho biết, để đi du lịch bụi yếu tố quan trọng nhất là sức khỏe. “Có sức khỏe tốt mới có thể đi được những nơi mình muốn”, nam ca sĩ chia sẻ.

Để thử thách mình, Hồ Quang Hiếu từng đặt chân đến nhiều khu vực bất ổn về chính trị như Trung Đông hay những nơi hoang vu, hẻo lánh và có sự xuất hiện của những bộ tộc ăn thịt người ở Australia, Papua New Guinea… Tất nhiên, để đi đến những vùng đất như thế này, nam ca sĩ tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, anh từ chối tiết lộ số tiền anh dùng đến cho mỗi chuyến đi như thế này.

Cùng ngắm những hình ảnh đáng nhớ trên hành trình của Hồ Quang Hiếu:

img

 Hình ảnh Hồ Quang Hiếu khám phá thành phố cổ đại Machu Picchu (Peru).

img

Nam ca sĩ còn có thói quen "cosplay" các nhân vật trong phim khi tới những địa điểm nổi tiếng.

img

Nam ca sĩ hào hứng tạo dáng trước Tượng chúa cứu thế ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil.

img

Tạo dáng bên tháp nghiêng Pisa ở Italia.

img

Hồ Quang Hiếu thử cảm giác ngồi trên lưng ngựa ngắm cảnh thiên nhiên ở Costa Rica.

img

Tại vùng đất lạnh giá Alaska.

img

Nam ca sĩ từng thuê trực thăng để khám phá sa mạc. Nơi đây chính là bối cảnh của bom tấn Transformers 4.

img

Hồ Quang Hiếu trải nghiệm cảm giác ngồi trên một khinh khí cầu.

img

Một trong gần 60 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Hồ Quang Hiếu từng đặt chân đến còn có New Zealand.

img

img

img

Nhiều người mơ ước được đặt chân đến những vùng đất lạ như Hồ Quang Hiếu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem