Khó vẫn phải làm

Thứ tư, ngày 19/03/2014 11:41 AM (GMT+7)
Hoạt động rà soát chế độ, chính sách cho Người có công (NCC) do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khởi xướng và Bộ LĐTBXH phối hợp thực hiện.
Bình luận 0
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Cuối năm 2013 Thủ tướng có chỉ thị yêu cầu tổng điều tra, rà soát thực hiện chế độ chính sách cho NCC. Chúng ta rất cần phải có câu trả lời cho nhân dân về việc thực hiện chính sách cho NCC như thế nào trong thời gian qua và hướng làm trong thời gian tới.

Theo ông Nhân, hơn nửa thế kỷ thực hiện chế độ, chính sách cho NCC, chúng ta đã liên tục cập nhật những đối tượng chưa được hưởng. Về cơ bản có thể khẳng định đa phần NCC đã được hưởng chính sách theo quy định hiện hành.

Sắp tới, qua việc rà soát, các địa phương có thể phát hiện thêm đối tượng NCC chưa được hưởng, hoặc hưởng chưa đủ để bổ sung chế độ cho họ. Bên cạnh đó, cuộc rà soát cũng sẽ phát hiện ra những đối tượng NCC không đúng đang hưởng chính sách để loại bỏ khỏi danh sách. “Chúng tôi khẳng định việc rà soát sẽ bám sát văn bản, chính sách cho NCC, chỗ nào có xu hướng tăng vọt thì ngay từ đầu phải chấn chỉnh để làm đúng” - ông Nhân nói.

Nhiều ý kiến cho rằng, với 7 mẫu kê khai, thật khó để rà soát với NCC mất hết giấy tờ gốc, hoặc điều tra ra các đối tượng khai man để hưởng chính sách. Về vấn đề này, ông Nhân cho biết: Khó vẫn phải làm. Việc NCC chưa được công nhận hoặc người khai man là thực tế đã diễn ra trong suốt nhiều năm nay. Muốn tổng rà soát đúng phải có lực lượng.

Đợt tổng rà soát này, ngoài cán bộ xã, chúng ta còn huy động 6 đoàn thể có hiểu biết, gắn bó và có ý thức chính trị cao tham gia rà soát. Vì thế, quá trình rà soát có thể ghi nhận tất cả các đề xuất của thân nhân, hoặc NCC về việc đề nghị hưởng chính sách cho những người chưa được công nhận. Riêng với những đối tượng khai man để hưởng chính sách cho NCC, chúng ta có thể thông qua các kênh của nhân dân để ghi lại ý kiến tiến hành điều tra, rà soát lại.

Nếu sai, phải loại ngay những đối tượng này ra khỏi danh sách. Tháng 4, tháng 5 tới, chúng ta sẽ làm điểm ở một số thôn, xã và tiến hành đại trà vào tháng 8 tới. Thực tế, một số tỉnh mới khởi động rà soát đã phát hiện hàng ngàn trường hợp sai chính sách, đó là tín hiệu tốt cho thấy đợt rà soát này có ý nghĩa.
Minh Nguyệt (ghi) (Minh Nguyệt (ghi))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem