Khoa Phát thanh – Truyền hình đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Đình Việt Chủ nhật, ngày 29/09/2019 13:31 PM (GMT+7)
Sáng nay (29/9), Khoa Phát thanh – Truyền hình (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.
Bình luận 0

Khoa Phát thanh - Truyền hình được thành lập ngày 28/3/1979 với 6 thành viên ban đầu gồm nhà giáo, nhà báo: Phan Thương Diễm, Nguyễn Hải, Vũ Đình Hương, Tạ Ngọc Tấn, Trần Văn Hoàn, Nguyễn Quốc Đạt, sau được bổ sung nhà báo Trần Đăng Tuấn.

img

Khoa Phát thanh - Truyền hình tặng hoa tri ân các thế hệ giảng viên gắn bó với Khoa trong chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển.

Đến năm 1983, Khoa sáp nhập với Khoa Báo chí. Ngày 01/10/2003, Khoa được tái thành lập. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Khoa Phát thanh – Truyền hình luôn khẳng định là một đơn vị đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình, Báo mạng và Quay phim truyền hình ở Việt Nam.

Đây được coi là cái nôi sản sinh ra nhiều thế hệ nhà báo, phóng viên, biên tập viên có trình độ kỹ năng cao. Vì vậy hiện nay, Khoa Phát thanh - Truyền hình có quy mô đào tạo lớn nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền cả về chuyên ngành đào tạo, cấp đào tạo và số lượng lớp, số lượng sinh viên, học viên.

Khoa cũng là địa chỉ đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ báo chí có uy tín. Đội ngũ giảng viên của khoa với trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết, sáng tạo giúp sinh viên thoải mái và tự tin trong trao đổi và tạo ra những giờ học thú vị trên giảng đường.

img

Nhân dịp này, Khoa vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và xây dựng Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Khoa cũng có những cộng tác viên là các nhà báo, đạo diễn, quay phim, người dẫn chương trình có nhiều kinh nghiệm đang làm việc tại các cơ quan báo chí tham gia giảng dạy. Khoa cũng xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ trọng tâm không tách rời nhiệm vụ đào tạo.

Khoa Phát thanh – Truyền hình cũng tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đồng thời, Khoa cũng là đối tác uy tín và quan trọng của nhiều tổ chức quốc tế như: Mạng lưới báo chí trái đất, tổ chức lao động việc làm thế giới…

Với những thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay, Khoa liên tục đạt được danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng nhiều bằng khen cấp bộ.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Khoa vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và xây dựng Tổ quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem