Khoa Quan hệ quốc tế (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển

Đình Việt Thứ bảy, ngày 18/11/2023 13:04 PM (GMT+7)
PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh – Trưởng khoa Quan hệ quốc tế cho rằng, nhờ những chủ trương đúng đắn, các thế hệ sinh viên luôn được ghi nhận đạt tỉ lệ có việc làm cao sau khi tốt nghiệp.
Bình luận 0

Hôm nay (18/11), Khoa Quan hệ quốc tế (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển.

Bên lề hội thảo, trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh – Trưởng khoa Quan hệ quốc tế cho biết, cách đây 40 năm, ngày 20/06/1983, Khoa Quan hệ quốc tế được thành lập, tiền thân là Khoa Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế.

Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển - Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa Quan hệ quốc tế. Ảnh: CLB Truyền thông Khoa Quan hệ quốc tế.

Sự ra đời của khoa gắn chặt với việc thực hiện quyết định của Ban Bí thư về công tác giáo dục lý luận của Đảng và trên cơ sở hợp nhất hai trường: Trường Tuyên huấn Trung ương và Trường Nguyễn Ái Quốc V. Khoa có nhiệm vụ giảng dạy lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc.

Tháng 6/1994 Khoa Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế được đổi tên thành Khoa Quan hệ quốc tế, với nhiệm vụ giảng dạy một số học phần như: Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; những vấn đề quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; một số vấn đề cơ bản về ngoại giao và lễ tân ngoại giao.

Từ tháng 6/2003, Khoa Quan hệ quốc tế được nhận thêm nhiệm vụ mới, đào tạo cử nhân chuyên ngành Thông tin đối ngoại. Và từ năm học 2004-2005, bắt đầu tuyển sinh chuyên ngành Thông tin đối ngoại.

Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn và mới mẻ do là đơn vị đầu tiên và cho đến nay là duy nhất đào tạo chuyên ngành này. Khi đó, mặc dù đội ngũ cán bộ còn ít ỏi, trình độ chưa đồng đều, nhưng toàn thể cán bộ giảng viên trong khoa đã khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đến tháng 9/2009, Bộ GD&ĐT giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học ngành Quan hệ quốc tế, Khoa Quan hệ quốc tế chính thức mở chuyên ngành thứ hai là ngành Quan hệ quốc tế (nay là Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế).

Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển - Ảnh 3.

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế chụp cùng PGS.TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (nguyên Trưởng khoa Quan hệ quốc tế), nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập khoa. Ảnh: Khoa QHQT cung cấp

Năm 2016, khoa mở chuyên ngành đào tạo hệ chất lượng cao Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu, tuyển sinh thành công khóa sinh viên đầu tiên vào năm học 2016-2017.

Và đến năm 2018, đánh dấu bước phát triển mới của khoa khi được nhận thêm nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành Truyền thông quốc tế. Đồng thời, khoa cũng vừa được nhận quyết định của Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo hệ cao học ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại.

Hệ cao học đã tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm 2019, đến nay đã và đang đào tạo được 8 khóa học viên, khóa thứ 9 vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh đầu vào vào ngày 11/11/2023.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh chia sẻ, trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, cơ cấu tổ chức của khoa cũng có nhiều thay đối. Khi bắt đầu thành lập năm 1983, khoa chỉ có 7 thầy cô. Nhưng đến nay, khoa đã có 15 cán bộ, giảng viên, trong đó có 1 Phó Giáo sư, Tiến sĩ; 9 Tiến sĩ; 3 Nghiên cứu sinh và 2 Thạc sĩ được chia làm 3 tổ bộ môn: Tổ bộ môn Quan hệ quốc tế; Tổ bộ môn Truyền thông quốc tế và Tổ bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành.

Đến nay, khoa đang đào tạo hai ngành chính quy trình độ đại học là ngành Quan hệ quốc tế trong đó gồm 3 chuyên ngành Thông tin đối ngoại, Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế, Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu và ngành Truyền thông quốc tế, với tổng số 787 sinh viên.

Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển - Ảnh 4.

Hình ảnh, sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế trong một chuyến kiến tập tại Hàn Quốc. Ảnh: Khoa QHQT cung cấp

Các chuyên ngành đào tạo trình độ đại học của khoa luôn thu hút được sự quan tâm của xã hội và luôn là một trong những khoa dẫn đầu trong Học viện về sự ổn định về số lượt đăng ký dự thi/xét tuyển của thí sinh với điểm thi/xét tuyển cao nhất.

Đặc biệt, năm 2021, khoa đã kiểm định thành công chương trình đào tạo ngành Quan hệ quốc tế, tiếp tục khẳng định thương hiệu của một cơ sở đào tạo về Quan hệ quốc tế ở trình độ cử nhân đứng đầu tại Việt Nam.

Trong khi đó, hệ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại của khoa vẫn tuyển sinh đều đặn qua các năm góp phần nâng cao cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của quốc gia trong lĩnh vực quản lý hoạt động đối ngoại, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, sâu rộng như hiện nay.

"Nhờ những chủ trương đúng đắn của Học viện và Khoa Quan hệ quốc tế mà các thế hệ sinh viên của khoa luôn được ghi nhận đạt tỉ lệ có việc làm cao sau khi tốt nghiệp. Trong đó có nhiều sinh viên đảm trách các công việc và vị trí quan trọng trong các cơ quan đối ngoại, báo chí, truyền thông, doanh nghiệp, các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ…" - PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem