Khoai lang bình tân
-
Theo Cục Bảo vệ thực vật, khoai lang là nông sản tiếp theo được Cục đàm phán với Hải quan Trung Quốc xuất khẩu chính ngạch vào thị trường hơn 1 tỷ dân này. Điều đáng mừng là hiện nay, giá khoai lang tím Nhật đang liên tục, do nguồn cung khan hiếm.
-
Trước tình trạng giá khoai lang giảm mạnh trong nhiều năm liền, Chủ tịch huyện Bình Tân (Vĩnh Long) khuyến khích người dân chuyển diện tích trồng khoai lang tím sang trồng lúa tạm thời.
-
Mặc dù tỉnh Vĩnh Long đã nhiều lần đề nghị Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương hỗ trợ đàm phán với phía Trung Quốc cho xuất khẩu khoai lang chính ngạch nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Theo lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long, chỉ có xuất khẩu chính ngạch mới giúp cho giá và diện tích khoai lang khôi phục.
-
Nhiều hộ dân trồng khoai lang tím ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long - vùng trồng khoai lang lớn nhất miền Tây đã phải bán đất, thậm chí kêu con bỏ học đại học để phụ gia đình trả nợ ngân hàng.
-
Huyện Bình Tân (Vĩnh Long) là vùng trồng khoai lang lớn nhất miền Tây với hơn 14.000ha. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 700ha, tức đã có trên 13.000 ha (chiếm 95%) không còn trồng khoai mà chuyển sang cây trồng khác.
-
Lãnh đạo huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết, khoai lang tím Nhật xuất khẩu chỉ ngon và chất lượng khi được trồng tại địa phương. Trong thời gian tới, huyện Bình Tân sẽ hỗ trợ người dân trồng khoai lang xuất khẩu chính ngạch.
-
Hiện, giá khoai lang Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 2.047USD/tấn, cao thứ 2 chỉ sau Indonesia. Khoai lang Việt Nam cũng rất được ưa chuộng tại Nhật Bản.
-
Vĩnh Long là thủ phủ khoai lang vùng ĐBSCL, diện tích dao động khoảng 13.000ha. Nhãn hiệu tập thể “Khoai lang Bình Tân - Bình Tân Sweet Potatoes” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận.
-
Tại vùng trồng khoai lang Bình Tân (Vĩnh Long), người trồng khoai đang gặp rất nhiều khó khăn vì giá khoai xuống thấp, khoai lang chất đống, thương lái mua cầm chừng và nhiều diện tích khoai đã đến tuổi cần phải thu hoạch mà chưa biết bán đi đâu, bán cho ai...
-
Trong khi giá khoai lang Nhật tại ruộng ở các tỉnh ĐBSCL, Tây Nguyên… đang giảm sâu, có nơi chỉ còn 3.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn phải mua khoai với giá gấp 5 – 6 lần so với giá tại ruộng.