Khởi tố vụ án tai nạn nghiêm trọng 8 người chết ở Hải Dương

DV (tổng hợp) Thứ ba, ngày 22/01/2019 19:14 PM (GMT+7)
Cuối chiều nay (22.1), Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã ký quyết định khởi tố vụ án vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 8 người chết và 7 người bị thương xảy ra vào chiều 21.1.
Bình luận 0

Nguồn tin riêng của báo PLVN cho biết, vào cuối chiều nay (22.1), Công an huyện Kim Thành đã ký quyết định khởi tố vụ án vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 8 người chết và 7 người bị thương xảy ra vào chiều 21.1. Tuy nhiên, chưa khởi tố bị can và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh tiếp.

Đại tá Cù Ngọc Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hải Dương cho biết, hiện vụ việc vẫn đang được Phòng PC45 phối hợp với Công an huyện Kim Thành điều tra, làm rõ.

img

Vụ tai nạn làm 8 người chết.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Công tu cổ phần sản xuất và thương mại Newpro, chủ xe tải gây ra vụ tai nạn thương tâm cũng vừa bị Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.Hà Nội tạm thu hồi giấy phép kinh doanh. 

Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu Công ty Newpro nộp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và toàn bộ phù hiệu xe tải do Sở này đã cấp cho đơn vị. Đồng thời, công ty phải dừng toàn bộ các hoạt động vận tải theo giấy phép đã thu hồi ngay sau khi quyết định thu hồi có hiệu lực. Ngoài ra, giao Thanh tra sở chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải thực hiện việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các phù hiệu xe tải đã cấp cho Công ty Newpro.

Được biết, Công ty Newpro do ông Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1986, Hà Nội) làm người đại diện. Đơn vị này có giấy phép kinh doanh vận tải do Sở GTVT Hà Nội cấp, thời hạn giấy phép đến ngày 13.12.2023; loại hình kinh doanh vận tải là vận tải hàng hóa bằng xe tải thường; số lượng phương tiện: 4 xe, gồm cả chiếc xe đã gây ra vụ tai nạn trên.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 14h15 ngày 21.1 tại km 76 QL 5 (địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương) theo chiều từ Hà Nội về Hải Phòng.

Thời điểm trên, một đoàn người đang đi viếng nghĩa trang trở về, đi bộ ở làn đường dành cho người đi bộ, xe thô sơ, xe máy thì bất ngờ bị một chiếc xe tải chạy từ phía sau lao vào.

Ban đầu xác định có 8 người đã tử vong nhiều người khác bị thương được đưa đi điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Hải Dương.

img

Vụ tai nạn làm 16 người thương vong.

8 nạn nhân tử vong gồm: Ông Trần Văn Đoan - Trưởng Công an xã Kim Lương; ông Lê Văn Tường - Phó Chủ tịch Mặt trận xã Kim Lương; ông Trần Văn Đường - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xã; ông Lương Xuân Sinh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã; ông Hứa Bình Dương - Chủ tịch Hội Khuyến học xã; ông Lê Hồng Tư - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam; ông Phạm Văn Thuấn - cán bộ đảng viên xã Ngọc Lương, ông Hứa Như Doanh - cán bộ hưu trí. 

Các nạn nhân bị thương gồm: Ông Nguyễn Văn Tiến và Hứa Văn Thảo - công an xã; Nguyễn Thị Yến - Phó thôn Cổ Phục Bắc; Hứa Văn Dương, Nguyễn Thị Dần, Nguyễn Văn Nhã - Phó thôn Lương Xá Bắc, Cao Thế Hoàng - Bí thư Đoàn thanh niên xã hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành.

Danh tính tài xế gây tai nạn là Lương Văn Tâm (SN 19.09.1991, cư trú tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

img

Tài xế Lương Văn Tâm và chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: CAND

Theo Người Đưa Tin: Tài xế được cấp giấy phép lái xe hạng C vào ngày 15.12.2016, nơi đào tạo cấp bằng lái xe là trung tâm dậy nghề, đào tạo lái xe ô tô Đức Thịnh hạn sử dụng giấy phép lái xe đến ngày 15.12.2021.

Theo Công an Hải Dương, Tâm đã rời bỏ khỏi vị trí gây tai nạn. Trên cabin lúc xảy ra tai nạn có 3 người. Cả 3 đã ra trình diện với cơ quan điều tra.

Qua kiểm tra nhanh tại cơ sở y tế, tài xế Tâm có biểu hiện dương tính với ma túy. Tuy nhiên để đảm bảo, cơ quan công an tiếp tục cho kiểm tra sâu để đưa ra kết quả cuối cùng.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem