Không bắt buộc toàn bộ người dân phải có giấy xét nghiệm Covid-19 khi vào tỉnh Đắk Nông

Duy Hậu Thứ hai, ngày 05/07/2021 14:36 PM (GMT+7)
Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông vừa có thông báo bổ sung Thông báo 683/TB-VPUBND ngày 3/7. Theo đó, không bắt buộc toàn bộ người dân đến, trở về Đắk Nông phải có giấy xét nghiệm Covid-19.
Bình luận 0

Chiều 5/7, ông Trần Văn Diêu, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa đã có văn bản bổ sung Thông báo số 683/TB-VPUBND ngày 3/7 "Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19".

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nói gì về văn bản phòng chống dịch Covid-19 gây tranh cãi - Ảnh 1.

UBND tỉnh Đắk Nông họp bàn các giải pháp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn ngày 3/7. Ảnh: Ngô Đồng.

Theo đó, tại điểm 2 của Thông báo số 683, yêu cầu "bắt đầu từ 00h00 ngày 5/7 cho tới khi có thông báo tiếp theo, tất cả người dân trở về hoặc đến tỉnh Đắk Nông từ các địa phương khác phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với Covid-19, giấy xét nghiệm có giá trị trong thời gian không quá 72 giờ.

Tuy nhiên, theo Thông báo 685 ngày 5/7 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, căn cứ tình hình thực tế và ý kiến tại cuộc họp giao ban UBND tỉnh diễn ra cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất không áp dụng điểm 2 tại Thông báo số 683 đối với tất cả người dân. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nói gì về văn bản phòng chống dịch Covid-19 gây tranh cãi - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Ngô Đồng.

Nội dung này chỉ áp dụng đối với người dân sinh sống, đi qua, về từ các tỉnh có tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại thời điểm hiện nay, như: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Phú Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Tháp.

Trước đó, tại cuộc họp bàn các giải pháp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã yêu cầu phải nâng cấp độ phòng, chống dịch lên mức cao hơn. 

Theo đó, toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt và nghiêm túc hơn. Công tác phòng, chống dịch phải gắn với 5K, vắc-xin, công nghệ. Các địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch. Thủ trưởng các sở, ngành chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi từ vùng dịch về. 

Ngoài nội dung tại điểm 2 Thông báo 683 nói trên, ông Hồ Văn Mười cũng yêu cầu, tăng cường kiểm soát tất cả các trường hợp từ ngoài tỉnh đến và về Đắk Nông, ưu tiên các đô thị đông người.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục phát động phong trào "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Công an tỉnh chủ trì, bố trí nhân sự và phối hợp các lực lượng chốt chặn 24/24 giờ dọc tuyến quốc lộ phòng ngừa các trường hợp từ nơi khác mang dịch về địa phương...

Đến thời điểm hiện tại tỉnh Đắk Nông chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Hiện toàn tỉnh có 23 trường hợp nghi ngờ được khám sàng lọc, tiếp nhận cách ly và điều trị.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem