"Không đâu hâm mộ cuồng nhiệt với Hoa hậu như ở Việt Nam"?

Thứ năm, ngày 03/12/2020 09:05 AM (GMT+7)
Hoa hậu Đỗ Thị Hà về thăm nhà trong sự chào đón của hàng nghìn người dân huyện Hậu Lộc. Trước đó, Hoa hậu H'Hen Niê cũng được hàng nghìn người Ê Đê cùng đoàn xe công nông đón về buôn Sứt M'đưng...
Bình luận 0

Người dân chào đón Tân Hoa hậu về nhà

Sau 10 ngày đăng quang, ngày 1/12, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đã từ Sài Gòn trở về quê Thanh Hóa để thăm gia đình, quê hương. Biết tin, hàng nghìn người dân huyện Hậu Lộc đã có mặt, để chào đón và chúc mừng tân Hoa hậu.

Được biết, sau khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà đáp chuyến bay tới sân bay Thọ Xuân đã di chuyển về quê nhà tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Điểm đến đầu tiên là trụ sở UBND xã Cầu Lộc, nơi chính quyền địa phương và hàng nghìn người dân đang chờ đón.

"Không đâu hâm mộ cuồng nhiệt với Hoa hậu như ở Việt Nam"? - Ảnh 1.

Về đến trụ sở UBND xã nhưng phải rất lâu sau đó hoa hậu mới có thể xuống xe do quá đông người đến chào đón. (Ảnh: Bình Minh)

Ngay từ sáng sớm, UBND xã Cầu Lộc, chính quyền địa phương cũng hoàn tất công tác chuẩn bị chào đón hoa hậu. Các em học sinh mặc áo trắng đeo khăn quàng, trên tay cầm cờ, xếp hàng dài 2 bên để chào đón tân Hoa hậu. Mấy ngày nay, người dân xã Cầu Lộc không ai bảo ai, mọi người đều cùng nhau dọn dẹp đường làng, ngõ xóm sạch sẽ.

Khi về đến UBND xã Cầu Lộc, Đỗ Thị Hà được nhiều người dân vây quanh đông đến mức rất lâu sau đó người đẹp mới có thể ra khỏi xe. Trước tình cảm nồng nhiệt của người dân quê nhà, cô không ít lần phải kìm nén sự xúc động…

Trước đó, trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam, gia đình, người thân Đỗ Thị Hà cùng hàng xóm hơn 100 người đã vượt hàng ngàn cây số để có mặt tại hàng ghế khán giả, cổ vũ tinh thần cho Đỗ Thị Hà. Những người hàng xóm của tân Hoa hậu từng tiết lộ, họ bán lúa để mua vé máy bay vào TP.HCM cổ vũ cho Đỗ Thị Hà.

Không riêng gì Tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, H'Hen Niê sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017  trở về quê nhà cũng được hàng nghìn người Ê-Đê cùng đoàn xe công nông 12 chiếc đón về buôn Sứt M'đưng (xã Cư Suê, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk), nơi H'Hen Niê sinh ra và lớn lên.

Tân Hoa hậu được chào đón nồng nhiệt, cô giương cao tấm bảng ghi tên bằng tiếng Ê Đê. Các cô gái Ê-Đê xúng xính trong trang phục truyền thống, những em học sinh áo trắng, quàng khăn đỏ… nô nức đón H'Hen Niê trở về.

Bố H'Hen Niê cho biết ông đã mổ sáu con lợn và hai con bò để đãi hàng trăm người dân đến chia vui. Gia đình muốn mở tiệc lớn để cảm ơn người dân đã ủng hộ và yêu thương H'Hen Niê.

"Không đâu hâm mộ cuồng nhiệt với Hoa hậu như ở Việt Nam"? - Ảnh 2.

"Không đâu hâm mộ cuồng nhiệt với Hoa hậu như ở Việt Nam"? - Ảnh 3.

H'Hen Niê được dân làng chào đón sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Hay Hoa hậu Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Nghe tin cô trở về nhà sau khi đăng quang, hàng trăm người dân ở TP Hội An đã đứng trước nhà của tân Hoa hậu tại đường Phan Bội Châu (TP Hội An) chờ đón. Trước tình cảm nồng nhiệt của người dân, Tiểu Vy xúc động chia sẻ: "Lần về quê này cảm xúc của em rất khó tả, thật vinh hạnh khi rất đông người dân ở quê chào đón như vậy"…

"Các Hoa hậu Việt tự hào nhưng cũng gánh nhiều áp lực…"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng việc quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp, dành tình cảm nồng nhiệt cho các Hoa hậu là nét đáng yêu của người Việt. Trước tình cảm đó, các người đẹp đoạt vương miện cũng nên ý thức giữ gìn hình ảnh, lối sống sao cho xứng đáng…

"Không đâu hâm mộ cuồng nhiệt với Hoa hậu như ở Việt Nam"? - Ảnh 4.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy về quê trong vòng vây của người hâm mộ.

"Người dân Việt có cái đáng yêu là rất hâm mộ người có tài, có sắc. Ví dụ như năm 2018, chỉ 30km từ sân bay Nội Bài về đến trung tâm Thủ đô, song đoàn xe chở đội tuyển U23 Việt Nam phải mất gần 5 tiếng vì liên tục bị mắc kẹt giữa biển người chào đón. Dù chỉ giành huy chương bạc giải U23 châu Á, nhưng tình cảm dành cho đoàn cầu thủ là không thể đong đếm được…

Tôi nghĩ chưa có nước nào chào đón nồng nhiệt như người dân Việt Nam đâu.

Giờ dân làng nồng nhiệt đón Hoa hậu cũng là nét đáng yêu thôi. Nếu họ bàng quan, không quan tâm mới là điều đáng buồn. Điều này cũng khiến những người đạt thành tích, được chào đón ý thức được mình là người của công chúng, được nhân dân người ta ngưỡng mộ. Chính vì thế, Hoa hậu cũng sống làm sao cho xứng đáng với lòng ngưỡng mộ ấy, đừng để người dân thất vọng", chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa nói.

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, một số người đẹp đạt được danh hiệu nhưng lại không ý thức được trách nhiệm của mình, gây nên những tai tiếng, đánh mất thiện cảm của người dân. Đó là điều đáng tiếc!

Nguyễn Hằng (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem