Không để Vedan coi thường luật pháp

Thứ hai, ngày 05/07/2010 06:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đến thời điểm này đã có ba luật sư ở TPHCM giúp nông dân khởi kiện Vedan ra toà. Họ lý giải hành động này là để bảo vệ lợi ích chính đáng của nông dân, cũng là bảo vệ sự nghiêm minh của luật pháp.
Bình luận 0
 img
Vedan làm sông Thị Vải ô nhiễm nặng, nhưng chỉ chấp nhận đền bù rẻ mạt cho nông dân.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Trưởng Ban tuyên truyền Hội luật gia TP.HCM: Không thể coi khinh pháp luật

Tôi sẽ đấu tranh đến cùng để không còn tình trạng Vedan xâm phạm quyền lợi của giai cấp nông dân nữa. Vedan xâm phạm quyền lợi của người nông dân nhưng lại đưa ra mức bồi thường quá rẻ mạt. Theo tôi, nhà đầu tư không thể kinh doanh trên xương máu của người nông dân mãi như thế được. Thứ nữa là không để pháp luật Việt Nam bị coi thường. Pháp luật bảo vệ môi trường đã được thông qua rồi thì bất cứ ai sống và làm việc trên đất nước Việt Nam cũng phải tuân thủ. Tôi cũng muốn cảnh báo các doanh nghiệp phải ý thức bảo vệ môi trường sống. Bởi vì môi trường sống ảnh hưởng lâu dài đến đời sống của người dân.

Luật sư Nguyễn Thành Hiệp - Đoàn luật sư TP.HCM: Việc làm có ý nghĩa với nông dân

Hiện nay tôi đang nghiên cứu hồ sơ xem xét chứng cứ để bảo vệ cho bà con nông dân trước tòa. Nhà đầu tư đang vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ môi trường và coi thường pháp luật. Tôi thấy việc bảo vệ quyền lợi cho người nông dân nó có ý nghĩa nên tôi tự nguyện tham gia. Hơn nữa, tôi cũng muốn cảnh báo đến các công ty khác phải ý thức bảo vệ môi trường. Riêng vụ kiện này, những con số thiệt hại được tính toán khá khoa học là cơ sở để buộc Vedan bồi thường.

Luật sư Trương Trọng Nghĩa - Đoàn luật sư TP.HCM: Hành vi của Vedan phải bị trả giá

Tôi thấy vụ này không bình thường. Nếu người vi phạm nhận ra vấn đề và họ tích cực giải quyết vấn đề thì hết sức đơn giản. Nhưng đã hai năm qua, Vedan vẫn đối phó trong chuyện bồi thường thiệt hại hay hỗ trợ bao nhiêu cho người nông dân. Rõ ràng, Vedan đã lợi dụng sự bất cập của luật pháp Việt Nam để hành xử không đúng luật, để kinh doanh trục lợi trên mồ hôi nước mắt của người nông dân. Hành vi đó phải được trả giá. Tôi đứng về phía người nông dân là sự lựa chọn giữa một bên vi phạm pháp luật nhưng có tiền với một bên là nạn nhân vừa không có tiền vừa thiếu kiến thức. Ở đây, nhà đầu tư nước ngoài có sự gian dối và hủy hoại môi trường nghiêm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem