Không đồng tình việc Hà Nội làm cổng chào

Thứ sáu, ngày 02/07/2010 06:24 AM (GMT+7)
(NTNN) - Quan điểm chung của Hội Kiến trúc sư Việt Nam là không đồng tình với việc Hà Nội định xây dựng cổng chào quy mô lớn, ở một số nơi quá xa với khu vực trung tâm, với những hình tượng chưa chọn lọc.
Bình luận 0
 img
Một mô hình cổng chào TP.Hà Nội định xây dựng.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam vừa có văn bản do Chủ tịch Hội Nguyễn Tấn Vạn ký, gửi UBND TP Hà Nội, góp ý về việc xây dựng các cổng chào đón khách trong dịp Đại lễ 1000 năm.

Quan điểm chung là không đồng tình với việc Hà Nội định xây dựng cổng chào quy mô lớn, ở một số khu vực trên các đường cao tốc - quá xa khu vực trung tâm, với những hình tượng chưa chọn lọc.

Theo Hội Kiến trúc sư Việt Nam, các phương án đề xuất có quy mô lớn, đòi hỏi phải có kết cấu ổn định, bền vững (không thể là công trình tạm). Bản thân công trình cũng không có chức năng sử dụng, địa điểm quá xa, độc lập với các hoạt động của cộng đồng trong những ngày lễ hội. Việc sử dụng hình tượng chưa chọn lọc (rồng chầu, trống đồng bị chia cắt, cọc Bạch Đằng…) dễ gây phản cảm… Về cơ bản, chất lượng của các phương án chưa đáp ứng được sự mong đợi của giới kiến trúc.

img Chỉ nên xây dựng một số cổng chào mang tính chất chào mừng, hình thức kiến trúc đơn giản, dễ làm, có quy mô vừa phải, ít tốn kém. img

Đề xuất của Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề xuất: Chỉ nên xây dựng một số cổng chào mang tính chất chào mừng, với hình thức kiến trúc đơn giản, dễ làm, có quy mô vừa phải, ít tốn kém, tiếp cận gần khu vực trung tâm và các điểm hoạt động của cộng đồng trong các ngày lễ hội…

Chiều qua, trao đổi với NTNN, kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc cho rằng: Hiện thời gian đã quá gấp. Nếu Hà Nội quyết tâm làm, thì không nhất thiết là các cổng khác nhau mà cần thống nhất, đơn giản, không “chiếm” đất và có thể lắp dựng, tháo dỡ nhanh chóng, trang trí cho đẹp và thể hiện sự hiếu khách, vậy là được.

Đón khách đến chơi nhiều khi không phải là mua chiếc tủ mới, mà quét nhà sạch và cắm một lọ hoa tươi còn ý nghĩa hơn. Nếu muốn có tính nghệ thuật, là điểm nhấn của đô thị, thể hiện tinh thần văn hoá Thăng Long thì phải có thời gian và có thiết kế khác chứ đừng, “nước đến chân mới nhảy”.

Ngoài ý kiến của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, những ngày qua, dư luận cho rằng, không nên lãng phí vào những hạng mục chưa được nghiên cứu kỹ, mà hãy tập trung giải quyết các vấn đề nóng của Hà Nội về dân sinh, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem