LHQ bổ nhiệm đặc phái viên mới cho Syria

Thứ bảy, ngày 18/08/2012 11:23 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 17.8, Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki Moon thông báo bổ nhiệm người mới làm đặc phái viên chung Liên Hợp Quốc - Liên đoàn Arập về vấn đề Syria thay cho ông Kofi Annan xin từ chức.
Bình luận 0

Người mới được bổ nhiệm làm đặc phái viên chung Liên Hợp Quốc - Liên đoàn Arập về vấn đề Syria là ông Lakhdar Brahimi, 78 tuổi, là nhà cựu ngoại giao người Algeria.

img
Ông Lakhdar Brahimi. Ảnh: Reuters

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi LHQ kêu gọi chấm dứt nhiệm vụ quan sát quân sự ở Syria.

Ông Lakhdar Brahimi từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao của Algeria từ năm 1991 đến 1993. Ông tham gia LHQ từ năm 1994 và đã giữ nhiều chức vụ cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2005. Trong đó, ông từng giữ chức đặc phái viên của Afghanistan, Haiti và Nam Phi. Ông từng thực hiện nhiệm vụ thương lượng để làm chấm dứt nội chiến tại Lebannon.

Người phát ngôn của Tổng Thư Ký Ban Ki Moon nói rằng: LHQ tin tưởng ông Lakhdar Brahimi có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm làm đặc phái viên để chấm dứt bạo lực ở Syria.

Theo BBC, Xinhua
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem