Không phải Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, đây mới là người vĩ đại của phim võ thuật Trung Quốc

Oanh Nguyễn Thứ bảy, ngày 11/01/2020 09:20 AM (GMT+7)
Đây là sư phụ của 3 ngôi sao võ thuật nổi tiếng là Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan và Ngô Kinh.
Bình luận 0

Để xây dựng được tên tuổi vững chắc trong dòng phim hành động Trung Hoa, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan và Ngô Kinh đều phải trải qua quá trình rèn luyện dưới sự dẫn dắt của người thầy Ngô Bân. Nhờ kiến thức võ thuật sâu rộng và khả năng truyền cảm hứng, võ sư Ngô Bân thu nhận được hàng ngàn đệ tử đến từ khắp nơi trên thế giới. 

img

Sự nghiệp lẫy lừng

Ngô Bân sinh năm 1937 tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp Viện Giáo dục thể chất Bắc Kinh (nay là Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh) vào năm 1963, Ngô Bân đi dạy ở trường Đào tạo võ thuật nghiệp dư Bắc Kinh. 

Kể từ năm 1965, với tài năng võ thuật thiên bẩm, ông được bầu làm Tổng thư ký Hiệp hội võ thuật Bắc Kinh. Có thể nói, Ngô Bân là một trong những người có đóng góp to lớn với nền võ thuật tại Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung. 

img

Sau thập niên 70, võ sư Ngô Bân bắt đầu xây dựng đội Wushu Bắc Kinh, đào tạo các ngôi sao hành động như Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh, Vương Quần... và nhiều vận động viên nổi tiếng khác. Với cương vị là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Wushu Bắc Kinh, Ngô Bân đã dẫn dắt các thành viên giành được "Mười chức vô địch liên tiếp".

Học trò của ông liên tục giành chiến thắng tại các cuộc thi lớn nhỏ trong và ngoài nước, đạt tổng cộng hơn 100 huy chương vàng. Chính vì thế, Ngô Bân còn được mệnh danh là "Huấn luyện viên huy chương vàng".

img

Ngô Bân cũng thành lập một trường đào tạo võ thuật với tên gọi Thập Sát Hải, hoạt động dựa trên 3 tiêu chí: "Chịu khổ" - "Thông minh" - "Tinh tế".

Ông tin rằng những võ sinh theo được 3 điều này nhất định sẽ thành công. Trong suốt sự nghiệp của mình, võ sư Ngô Bân thu nhận hàng ngàn đệ tử, ba người được công chúng biết đến nhiều nhất là Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan và Ngô Kinh. 

Lý Liên Kiệt

Lý Liên Kiệt bái sư năm 8 tuổi, được theo học Ngô Bân từ nhỏ nên học trò họ Lý tiếp thu được vô số kinh nghiệm và "bí kíp" võ thuật của sư phụ. Ngô Bân từng chia sẻ rằng có lần ông phải đến xin mẹ Lý Liên Kiệt cho con trai tiếp tục đi học võ, vì bà sợ Lý Liên Kiệt mải học võ mà quên học văn hóa. 

img

Ngô Bân dạy cậu học trò họ Lý cực kỳ nghiêm khắc, bắt phải luyện võ 8 tiếng/ngày, một tuần chỉ được về thăm nhà một lần. Cũng nhờ sự khắt khe này đã tạo nên một ngôi sao phim hành động Trung Quốc với hàng loạt bộ phim ăn khách như Tinh Võ anh hùng, Hoàng Phi Hồng, Anh hùng, Thiếu Lâm Tự...

img

Lý Liên Kiệt cũng là võ sinh được Ngô Bân "cưng" nhất, ông nhiều lần công khai khen ngợi học trò trong nhiều bài phỏng vấn và có khá nhiều ảnh chung chụp cùng họ Lý.

Chân Tử Đan

Chân Tử Đan đến với Ngô Bân khi đã là một thiếu niên 15 tuổi, tính cách có phần tự mãn và không hòa nhập với bạn bè. Chân Tử Đan ngông nghênh đến nỗi từng khiến Ngô Bân tức giận đuổi ra khỏi lớp học. 

img

Trong thời kỳ đi học tại Thập Sát Hải, thói ngỗ ngược của Chân Tử Đan khiến nhiều người "ngứa mắt". Một lần Chân Tử Đan mạnh miệng đòi tỷ thí, anh đã bị Lý Liên Kiệt đánh cho hộc máu chỉ bằng một cú knock out.

img

Để uốn nắn được tính nết và luyện tập cho Chân Tử Đan có được sự uyển chuyển trong cách đánh võ, Ngô Bân đã "lừa" học trò vào học chung lớp với các học viên nữ. Tài tử Diệp Vấn đã làm hài lòng sư phụ khi ngày càng tiến bộ, thể hiện được những thế võ truyền thống một cách khéo léo và tinh tế.  

Ngô Kinh

Về Ngô Kinh, nam diễn viên từng suýt mất cơ hội theo học Ngô Bân chỉ vì anh thiếu nửa ngón tay cái từ khi chào đời. Hồi nhỏ, anh luôn nghịch ngợm, hiếu động nên được gia đình cho đi học võ tại trường Thập Sát Hải từ năm 6 tuổi. 

img

Vượt qua khiếm khuyết của bản thân, Ngô Kinh chứng minh tài năng võ thuật thiên bẩm bằng cách luyện tập cực kỳ chăm chỉ. Đến năm 13 tuổi, anh được sư phụ Ngô Bân chọn vào đội tuyển Wushu Bắc Kinh. 

img

Giấc mơ trở thành võ sư của Ngô Kinh từng sụp đổ khi dính chấn thương nghiêm trọng trong một lần thi đấu. Ngô Bân chính là người đã giúp đỡ anh trong thời kỳ tăm tối này. Ông giới thiệu Ngô Kinh với những người quen trong giới nghệ thuật, mở ra con đường mới cho sự nghiệp của ngôi sao Sát Phá Lang.

Giờ đây, Ngô Bân được biết đến là cây đại thụ của giới võ thuật Trung Hoa. Ở tuổi 82, ông vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, thỉnh thoảng tổ chức gặp mặt các học trò cũ để ôn lại kỷ niệm xưa. 

Ngôi sao võ thuật mới sẽ xóa bỏ ”thời đại” của Lý Liên Kiệt là ai?

Đây là những ngôi sao sẽ dần thay thế Lý Liên Kiệt, Thành Long và Chân Tử Đan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem