Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như nhận xét của báo Mỹ, một nửa của toàn bộ số hợp đồng đã ký là thuộc sở hữu của Mỹ, bỏ xa một nước theo sau gần nhất là Pháp (khoảng 15 tỷ USD). Khách hàng mua vũ khí lớn nhất là Qatar, đã ký hợp đồng trị giá hơn 17 tỷ USD, Ai Cập (12 tỷ USD) và Saudi Arabia (8 tỷ USD).
Bất kể những căng thẳng trên thế giới và mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố, khối lượng buôn bán vũ khí trên toàn thế giới đã giảm từ 89 tỷ USD trong năm 2014 đến 80 tỷ USD vào năm 2015, báo nhận xét.
Tuy nhiên, như ghi chú của báo, riêng Pháp và Mỹ đã có thể số tăng bán vũ khí, còn thu nhập ở các nước này tăng 9 và 4 tỷ USD. Theo dữ liệu của báo, doanh thu của Nga năm 2015 từ việc bán vũ khí vẫn ở mức như năm 2014 tuy có sự giảm nhẹ từ 11,2 tỷ xuống 11,1 tỷ USD. New York Times lưu ý rằng quan tâm của Nga định hướng vào các nước Mỹ Latinh.