Không trọn vẹn

Thứ ba, ngày 05/03/2013 19:58 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vậy là rốt cục quy định thừa ngón hoặc thiếu ngón tay không được thi bằng lái cũng đã được Bộ Y tế áp dụng. Theo ý của Bộ thì những người thừa ngón, thiếu ngón thì trái với tự nhiên, không thể điều khiển xe được.
Bình luận 0

-Nói thế thì mơ hồ quá. Như trong xóm em có một ông có cục thịt thừa bên cạnh ngón cái, người ta vẫn bảo là "ngón thứ sáu", nhưng vẫn lái xe ào ào, có sao đâu mà lại cấm họ lái xe?

- Đúng là trong thực tế, những người thừa ngón thiếu ngón vẫn lái xe ngon lành. Một số anh em thương binh chắc chắn là mất bộ phận này bộ phận kia trong cơ thể, vẫn lái "tút tút" chở hàng suốt ngày, nay "vướng" quy định này, cả nhà treo niêu chờ trợ cấp à?

- Mà quy định này lại không hoàn chỉnh. Bảo rằng thiếu ngón không được thi bằng lái, thế nhưng xin thưa rằng những người bị cụt ngón sau khi có bằng lái, vẫn không hề bị thu hồi lại bằng lái. Đúng không?

- Vậy nên mới nói là nó tréo ngoe, xa rời thực tiễn mà cứ ngỡ như vậy là đúng, là hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem